Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong các ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9

Thực hiện Công điện số 4604/CĐ-UBND ngày 1/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác để vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT), vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Theo đó, từ ngày 2-9, Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân đảm bảo ANTT, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT, các hành vi vi phạm trật tự ATGT như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm…; đồng thời, tổ chức các tổ tuần lưu trên tuyến QL1A, QL27 kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi tập trung đông người, không đeo khẩu trang nơi công cộng; các cơ sở kinh doanh không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch; người điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa đi không đúng lịch trình đã đăng ký, không có giấy xét nghiệm âm tính với Sar-cov-2 trong vòng 3 ngày. Duy trì lực lượng túc trực 24/24h tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở cửa ngõ ra vào tỉnh để quản lý, kiểm soát chặt chẽ người về từ các tỉnh, thành phố có dịch, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Công an phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tuyên truyền, nhắc nhở các cửa hàng buôn bán trên địa bàn chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Thượng tá Võ Mạnh Dũng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: “Bên cạnh việc triển khai liên tục, thường xuyên công tác đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuần tra lưu động trên tuyến QL1A, QL27 để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp tài xế lợi dụng “thẻ xanh” đưa người từ vùng có dịch vào tỉnh ta, điều này tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn..”

Bên cạnh đó, Công an các phường, xã, thị trấn đã tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, buôn bán chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 theo Công điện của UBND tỉnh và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, trước những nỗ lực của lực lượng nơi tuyến đầu, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để không chỉ bảo vệ cho bản thân và gia đình mà còn chung tay cùng toàn xã hội đẩy lùi dịch COVID-19-19.