Bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ giết voi ở Đà Lạt

 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Hoa (52 tuổi, trú tại TP Đà Lạt), Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Du lịch Sinh thái Nam Qua (đang hoạt động du lịch trong khu du lịch hồ Tuyền Lâm, Đà Lạt); Phan Đắc Mậu Đại (33 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Ngọc Thuận (36 tuổi, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.

 

Voi Béc-khăm bị sát hại dã man. Ảnh: T.L

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phan Đắc Mậu Đại và Nguyễn Ngọc Thuận để phục vụ công tác điều tra vụ sát hại voi tại khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

Như Báo SGGP Online đã đưa tin, vào ngày 24-4, bà Hoa đã trình báo với cơ quan chức năng về việc con voi tên Béc-Khăm do công ty Nam Qua thuê từ Đắc Lắc về phục vụ hoạt động du lịch đã bị sát hại. Tại hiện trường, con voi bị cột chân trước vào gốc cây cách nơi nhốt khoảng 3km, hai chân sau bị cắt đứt gân.

Trong quá trình điều tra vụ sát hại voi, cơ quan cảnh sát điều tra đã phát hiện là trước khi con voi bị giết không lâu, bà Hoa đã viết giấy tay chuyển nhượng voi cho Mậu Đại và Ngọc Thuận với giá 150 triệu đồng. Hành vi này đã vi phạm quy định về bảo vệ động vật quý hiếm (theo điều 190 Bộ luật Hình sự).

Nguồn Báo SGGP