Các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri huyện Ninh Sơn

(NTO) Ngày 6-5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh đã tổ chức Hội nghị cử tri để các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII tiếp xúc với cử tri các xã thuộc huyện Ninh Sơn.

 Các ứng cử viên Nguyễn Đức Thanh, Huỳnh Thế Kỳ, Nguyễn Sỹ Cương, Phạm Thị Bích Hà, Nguyễn Đình Thuận tiếp xúc cử tri các xã: Hòa Sơn, Ma Nới. Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên , từng ứng cử viên đã trình bày quá trình công tác, chương trình hành động của mình nếu được trúng cử ĐBQH khóa XIII.

Ứng cử viên ĐBQH ( đơn vị bầu cử số 1) lắng nghe ý kiến cử tri
 
 
Cử tri xã Hòa Sơn nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH khóa XIII

Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra cởi mở, dân chủ và trách nhiệm. Ngoài các ý kiến tham gia đến từng ứng cử viên, cử tri còn gửi gắm tâm tư, kỳ vọng đối với các ứng cử viên chủ yếu là các vấn đề về giá cả thị trường, vệ sinh môi trường, y tế, chất lượng giáo dục, thủy lợi…

Cử tri xã Nhơn Sơn nêu ý kiến tại Hội nghị tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH khóa XIII

Chiều cùng ngày, các ứng cử viên đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Nhơn Sơn và Mỹ Sơn. Tại đây, các ứng cử viên được nghe những ý kiến đóng góp của cử tri . Đa số cử tri 2 xã Nhơn sơn và Mỹ Sơn đều mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử phải gần gũi với bà con nhân dân, để ghi nhận kịp thời nguyện vọng của nhân dân nhất là các vấn đề xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, công tác chăm sóc y tế…