Cán bộ Hội Phụ nữ tiêu biểu

Với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “5 không, 3 sạch”, thời gian qua, chị Hồ Trương Thị Ngọc, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (Ninh Hải) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng Hội vững mạnh, hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhớ lại những ngày đầu tham gia CLB “5 không, 3 sạch”, chị Ngọc chia sẻ: Đa phần chị em sinh sống bằng nghề nông, thu nhập bấp bênh nên không mặn mà đến các phong trào, hoạt động Hội. Để CLB thực sự đi vào chiều sâu thì khâu tuyên truyền, vận động làm thay đổi tư duy, nếp nghĩ của chị em là quan trọng. Muốn vậy, bản thân gia đình mình phải gương mẫu thực hiện trước. Chị vận động các thành viên trong gia đình tích cực dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ. Đồng thời, tại các buổi sinh hoạt, chị đều đưa nội dung tuyên truyền của cuộc vận động và phân tích ý nghĩa, mục đích và tác dụng của từng tiêu chí để chị em dễ hiểu và dễ vận dụng thực hiện tại gia đình mình. Trong đó, tiêu chí “3 sạch” được triển khai với những nội dung cụ thể, như giữ gìn nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, làm hàng rào, trồng cây xanh, hoa kiểng; xử lý rác thải, đổ rác đúng nơi quy định... Để góp phần bảo vệ môi trường biển, chị là tuyên truyền viên tích cực vận động người dân hạn chế sử dụng túi ni lông, thực hiện mô hình xách giỏ đi chợ. Định kỳ hằng tháng, CLB đảm nhận làm vệ sinh các khu vực công cộng như: Bờ kè bãi biển, cổng thôn Thái An; tuyến đường 702; vận động chị em trồng hoa tại 2 tuyến đường với tổng chiều dài 500 m. Nếu như trước đây, con đường quanh xóm xuất hiện bao ni lông, cỏ dại mọc rậm rạp,… thì giờ đây tuyến đường trong thôn sạch đẹp bởi những khóm hoa tươi tốt đang khoe đủ sắc màu. Riêng tiêu chí không đói nghèo, những năm qua, bên cạnh tư vấn, hướng dẫn chị em sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ các chương trình ưu đãi của Nhà nước, chị đã tích cực vận động chị em tham gia nhóm vần đổi công, thực hiện tưới nước tiết kiệm và trồng nho theo tiêu chuẩn VietGAP, qua đó giúp nhiều chị vươn lên thoát nghèo, thu nhập hằng năm trên 100 triệu đồng.

Nhằm duy trì hoạt động của CLB, chị mạnh dạn vận động hội viên tham gia Tổ góp vốn xoay vòng xây dựng nguồn quỹ. Sau hơn 2 năm hoạt động, CLB gây nguồn quỹ 20 triệu đồng, từ kinh phí đó, các chị tổ chức may đồng phục với logo CLB “5 không, 3 sạch” thôn Thái An, đi dã ngoại, thăm hỏi, giúp đỡ đột xuất chị em có hoàn cảnh khó khăn… Từ những hoạt động chung, chị em có dịp hiểu nhau hơn, thắt chặt tình đoàn kết. Để CLB hoạt động hiệu quả, tạo sự lan tỏa, thu hút hội viên tham gia, hàng quý, chị luôn chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thành viên trong CLB. Tại các cuộc sinh hoạt, ngoài việc cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chị còn trao đổi kinh nghiệm về nuôi dạy con cái, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Qua đó, chị có dịp gần gũi nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, từ đó, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt cho phù hợp. Nhờ cách làm sáng tạo, hiệu quả, CLB ngày càng lan tỏa, thu hút nhiều chị em tham gia. Từ 30 thành viên ban đầu đến nay CLB có 60 thành viên tích cực tham gia. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chị tích cực phối hợp với Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã bám sát cơ sở hướng dẫn chị em tự nguyện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện giãn cách xã hội, rửa tay bằng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến những nơi công cộng.

Chị Phạm Thị Mỹ Nhơn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Vĩnh Hải, chia sẻ: Chị Hồ Trương Thị Ngọc là nhân tố tích cực góp phần xây dựng phong trào phụ nữ địa phương. Thông qua các hoạt động của CLB “5 không, 3 sạch” không chỉ khơi gợi ý thức tự giác của người dân; góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn mà còn tác động tích cực trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống của người dân.