Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19”

Ngày 11-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Long Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đọc Thư kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Theo đó, đối tượng thuộc diện vận động tham gia ủng hộ là cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh. Hình thức hỗ trợ: Ủng hộ kinh phí, vật chất…để tạo thêm nguồn lực giúp tỉnh thực hiện tốt việc đẩy lùi, ngăn chặn đại dịch COVID-19, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến Đại diện Công ty TNHH Một Thành Viên Xổ số kiến thiết
trao biểu trưng ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của dịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các cấp, các ngành cùng nhân dân trong tỉnh đã và đang triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, rất cần tập trung mọi nguồn lực; trong đó có nguồn lực đóng góp từ xã hội. Với truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc và để chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm với cộng đồng, hãy tiếp tục hưởng ứng, tham gia ủng hộ kinh phí, vật chất phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh trân trọng ghi nhận sự quan tâm, ủng hộ quý báu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cam kết kịp thời phân phối, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, đối tượng, góp phần cùng cả nước thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các hội, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã đóng góp ủng hộ quỹ. Tính đến trưa ngày 11-6, Quỹ đã nhận được tiền và vật tư y tế trị giá gần 10,4 tỷ đồng của 96 doanh nghiệp và 18 cá nhân đóng góp trực tiếp tại lễ phát động.

* Một số hình ảnh tại lễ phát động:

Đại diện TrungNam Group trao biểu trưng ủng hộ 5,2 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Đại diện Tập đoàn BIM trao biểu trưng ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.
 
 
Lãnh đạo Công an tỉnh trao biểu trưng ủng hộ hơn 617 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Đại diện Công ty xăng dầu Phú Khánh chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận trao biểu trưng ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.
 
 
Đại diện Công ty TNHH Cơ khí XD và TM Tiên Tiến trao biểu trưng ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.
 
 
Đại diện Công ty CP Đầu tư Hacom Holdings trao biểu trưng ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. 
 
 
Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận trao biểu trưng ủng hộ 100 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.