Thẻ phạt có thể khiến tuyển Việt Nam tổn thất 4 trụ cột tại vòng loại World Cup 2022

Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng, 4 trụ cột của đội tuyển Việt Nam là Quang Hải, Tiến Linh, Anh Đức và Duy Mạnh sẽ treo giò trong trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022.

Theo quy định của FIFA tại vòng loại World Cup 2022, cầu thủ nhận thẻ vàng ở 2 trận khác nhau sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp. Trước đó, Trọng Hoàng và trung vệ Đình Trọng sẽ vắng mặt ở trận gặp Indonesia cũng vì thẻ phạt.

Đình Trọng nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên tại lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020. Theo quy định của FIFA, Đình Trọng sẽ phải nhận án phạt nguội trong trận đầu tiên ở cấp độ đội tuyển cao hơn do không đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2022 do quá tuổi.

Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu quan trọng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 lần lượt gặp Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (ngày 11/6) và UAE (ngày 15/6).

Trọng Hoàng nhận 2 thẻ vàng ở các trận gặp Malaysia và Thái Lan tại lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 nên sẽ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp (gặp Indonesia).

Đình Trọng và Trọng Hoàng đều là trụ cột quan trọng ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Không có sự phục vụ của hai cầu thủ này đội tuyển Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn trong trận đấu gặp Indonesia.

4 cầu thủ khác của tuyển Việt Nam có nguy cơ bị treo giò nếu phải nhận thêm một thẻ vàng gồm Duy Mạnh, Quang Hải, Tiến Linh và Anh Đức.

Quang Hải và Duy Mạnh, nhận thẻ vàng ở trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia 1 - 0 vòng loại World Cup 2022 còn Tiến Linh và Anh Đức bị thẻ vàng ở trận Việt Nam hòa Thái Lan 0 - 0.

Tiến Linh, Duy Mạnh, Anh Đức và Quang Hải dù vẫn đủ điều kiện thi đấu ở trận gặp đội tuyển Indonesia và 4 trụ cột kể trên của đội tuyển Việt Nam nếu phải nhận thẻ vàng ở trận đấu với Indonesia sẽ buộc phải ngồi ngoài ở trận đấu với Maylaysia.

Việc thiếu vắng cầu thủ nào cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ nhắc nhở các cầu thủ chú ý hơn về vấn đề này để tránh những tổn thất lực lượng không đáng có.

Theo TTXVN/Báo Tin tức