Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33- Chặng đua thứ 18, Tp. Nha Trang (Khánh Hòa)- Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận): Tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, đội An Giang về nhất

 Sáng ngày 25-4, Giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 33 tiếp tục diễn ra chặng đua thứ 18, lộ trình từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến Phan Rang- Tháp Chàm (Ninh Thuận) dài 131km

Sau hơn 3giờ tranh tài, kết quả, tay đua Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa (Tập đoàn Lộc Trời-An Giang) đã cán đích đầu tiên với thời gian 3 giờ 22 phút 34 giây, đạt tốc độ trung bình 38,8 km/h. Tay đua Nguyễn Minh Thiện (620 Châu Thới- Vĩnh Long) về hạng Nhì và Trần Thanh Điền (Vinama -TP. Hồ Chí Minh) về hạng ba.

Các tay đua cán đích đầu tiên của chặng đua 18

Với kết quả này, bảng tổng sắp giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2021 sau chặng 18 vẫn giữ nguyên không đổi. Về đích sau tốp đầu 30 giây, là tay đua người Pháp, đội CLB Bike Life- Đồng Nai Loic Desriac) bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng cho tay đua xuất sắc nhất; xếp thứ nhì là tay đua Nguyễn Tuấn Vũ (Vinama -TP. Hồ Chí Minh). Hai tay đua ê-kíp Đồng Tháp là Nguyễn Tấn Hoài, Lê Hải Đăng bảo vệ áo xanh vua nước rút và áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Đội đua Bike Life Đồng Nai tiếp tục giữ ngôi nhất đồng đội.

Ngày 26-4, các tay đua nghỉ tại Ninh Thuận trước khi thi đấu chặng 19 (Phan Rang - Đà Lạt) dài 127 km, chinh phục đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn.