Xuất khẩu của Nhật Bản giảm lần đầu tiên trong vòng ba tháng qua

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản được công bố ngày 17/3, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 2 đạt 6.380 tỷ yen (58 tỷ USD), giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần giảm đầu tiên trong vòng ba tháng qua.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản trong tháng 2 tăng 11,8%, lên 5.820,6 tỷ yen.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Mỹ giảm mạnh (14%), xuống 1.092,2 tỷ yen. Nguyên nhân chính là do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 kéo dài và thời tiết lạnh giá bất thường tại Mỹ khiến doanh số bán ô tô của Nhật Bản sụt giảm. Xuất khẩu ô tô sang Mỹ giảm 19,7%, trong khi xuất khẩu linh kiện máy bay cũng giảm 58,1%, kéo tổng thể kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm xuống. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Mỹ giảm 3,7%, xuống mức 619,6 tỷ yen.

Bên trong một nhà máy sản xuất ô tô của Toyota tại tỉnh Achi, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

Xuất khẩu của Nhật Bản sang thị trường Trung Quốc khả quan hơn với mức tăng 3,4%, lên 1.174,3 tỷ yen, trong bối cảnh hoạt động kinh tế, thương mại giữa hai nước được nối lại, đánh dấu tháng thứ tám liên tiếp tăng trưởng. Trong khi đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu giảm 3,3% và nhập khẩu tăng 0,4%.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản đã có dấu hiệu phục hồi khả quan khi tăng trưởng trong hai tháng liên tiếp là tháng 12/2020 và tháng 1/2021. Tuy nhiên, với mức giảm trong tháng 2, giới chuyên gia dự báo Nhật Bản sẽ cần thêm một khoảng thời gian nhất định để có thể phục hồi toàn diện.

Theo TTXVN/Báo Tin tức