Tuổi trẻ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đã duy trì, triển khai nhiều chương trình, việc làm thiết thực, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh, tạo hình ảnh đẹp về tuổi trẻ trong cộng đồng, xã hội.

Như nhiều năm trước, dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Phan Rang - Tháp Chàm tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết. Từ các hoạt động như: Phối hợp cùng Mặt trận và các đoàn thể tổ chức Chương trình “Tết sum vầy”, thăm - tặng quà, hành trình 20 chuyến xe yêu thương… Thành đoàn đã trao tặng 170 suất quà trị giá 39 triệu đồng cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, với mong muốn giúp đỡ những người yếu thế vươn lên trong cuộc sống, trong năm 2020, Thành đoàn cũng đã tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” trao tặng 120 suất quà (200.000 đồng/suất) cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thăm tặng 510 suất quà trị giá gần 80 triệu đồng cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…; tổ chức các hoạt động Đêm hội trăng rằm, tặng 1.806 suất quà trị giá 103,57 triệu đồng cho các em thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu…

Ngoài quà tặng, các cấp bộ đoàn thanh niên thành phố còn xây dựng, duy trì, đảm nhận mới nhiều phần việc, công trình thanh niên ý nghĩa, như: Đoàn phường Kinh Dinh duy trì hỗ trợ 1 thân nhân liệt sỹ số tiền 200.000 đồng/tháng; vận động hỗ trợ định kỳ 3 người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn 200.000 đồng/người/tháng và 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn 300.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ 1 gia đình thanh niên chậm tiến 10kg gạo/tháng; đồng thời duy trì mô hình “Bếp ăn từ thiện” phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn vào các ngày 14, 15, 30 và mùng 1 Âm lịch với trên 1.200 suất cơm mỗi tháng. Đoàn Thanh niên Công an thành phố với mô hình “Bếp ăn tình thương”, trao tặng từ 150-200 suất cháo vào thứ 6 hằng tuần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh…

Đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, Thành đoàn tổ chức nhiều đợt ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm NCOVI, Bluzone, hướng dẫn người dân rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách…; vận động, trao tặng 620 suất quà trị giá 86,5 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các cơ sở đoàn ra quân tuyên truyền tại các chợ, khu dân cư; phát 700 tờ rơi, 13.120 khẩu trang, 7 lít nước sát khuẩn, 394 chai nước sát khuẩn; thông qua Tỉnh đoàn tặng 20 kg đường, 20 lít dầu ăn, 500 thùng mì tôm, 700 thùng nước cho thôn Văn Lâm 3 (xã Phước Nam, Thuận Nam) và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ… Cùng với đó, các cơ sở Đoàn cũng thành lập đội hình tình nguyện kiểm tra y tế tại đại hội đảng bộ các cấp, tại các trường học, cho cán bộ, công chức đơn vị, người dân đến liên hệ công tác; vận động, trao tặng 155 suất quà cho hộ nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá gần 30 triệu đồng.

Cùng với những mô hình, hoạt động nói trên, ĐVTN trên địa bàn thành phố còn đẩy mạnh các hoạt động, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh” và đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Nổi bật có thể kể đến các đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút hàng trăm lượt ĐVTN tham gia vệ sinh môi trường, bóc tách rao vặt - quảng cáo, trồng mới cây xanh. Đặc biệt, trong năm 2020, Thành đoàn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình “Giảm thiểu rác thải nhựa” của tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp; phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, Chung cư Phú Thịnh Plaza tổ chức phát động xây dựng mô hình chung cư “Giảm thiểu rác thải nhựa”; phối hợp với Đoàn Than niên khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Khu vui chơi cho thiếu nhi” tại Trường Mẫu giáo Vàng Anh (xã Thành Hải) trị giá 60 triệu đồng…

Song song đó, các cấp bộ Đoàn thành phố phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động ĐVTN viết đơn tình nguyện nhập ngũ; phối hợp với lực lượng công an, quân sự làm tốt công tác an ninh trật tự, tham gia giải tỏa các hộ dân lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Một số đơn vị phối hợp với các trường học và lực lượng công an phường tổ chức ra quân thực hiện Cổng trường an toàn giao thông; Đội Thanh niên xung kích phường Đài Sơn tham gia trực hằng tuần, trực các ngày lễ, tết tại UBND phường; Đoàn phường Đô Vinh ra quân tuyên truyền an toàn giao thông tại barie chắn tàu tuyến đường 21 Tháng 8, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp người dân thuận tiện trong việc đi lại...

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa ấy đã để lại dấu ấn đẹp, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên các lĩnh vực, hướng ĐVTN đến các giá trị chân chính, nhân văn, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng Tp. Phan Rang - Tháp Chàm ngày thêm khởi sắc.