Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi thăm, kiểm tra tiến độ Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná và một số đơn vị trong tỉnh

* Ngày 19-2, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, kiểm tra tiến độ và dự Lễ ra quân Xuân 2021 Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1- Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đến thăm, kiểm tra tiến độ và dự Lễ ra quân Xuân 2021 tại cảng Cà Ná. Ảnh: U.Thu

Dự án Khu bến cảng Cà Ná giai đoạn 1- Cảng biển tổng hợp Cà Ná do Công ty Cổ phần Đầu tư- Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) làm chủ đầu tư, có tổng diện tích gần 110 ha, với các phân khu chức năng chính gồm: 2 bến cảng có công suất 7.000-8.000 tấn; 1 bến cảng 20.000 tấn, khu kho bãi, hạ tầng dịch vụ… , dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, quyết tâm cao của chủ đầu tư và các nhà thầu, qua gần 6 tháng thi công, đến nay, dự án đã hoàn thành trên 90% phần kè và khu hạ tầng khu tái dịnh cư. Việc hoàn thành giai đoạn 1 của dự án là nền tảng quan trọng tạo dựng một khu đô thị hậu cần- công nghiệp- khoáng sản- năng lượng với quy mô lớn. Sau khi đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, chế biến cho các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời góp phần quan trọng trong việc vận chuyển các thiết bị năng lượng tái tạo, đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể ban lãnh đạo, kỹ sư, công nhân của Trung Nam Group và các nhà thầu thi công nhân dịp đầu Xuân mới. Đồng chí nhấn mạnh: Dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná có vai trò hết sức quan trọng, là động lực để tỉnh lấp đầy các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh; đồng thời cùng với tổ hợp điện khí giai đoạn 1 công suất 1.500MW và khu công nghiệp Phước Nam sẽ hình thành chuổi logistics thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Lễ ra quân Xuân 2021. Ảnh: Văn Nỷ

Với sự thành công công trình đường dây 500KV vào cuối năm 2020, lãnh đạo tỉnh cũng như các tầng lớp nhân dân tiếp tục đặt niềm tin đối với tiến độ hoàn thành dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, nhân dân trong vùng dự án tiếp tục ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án kịp tiến độ.

*  Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đến thăm các đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm
tình hình hoạt động, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: U.Thu
 
 
Đồng chí Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh
hỏi thăm tình hình hoạt động, động viên cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: U.Thu

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi tình hình hoạt động; gửi lời chúc mừng nhân dịp đầu Xuân mới; đồng thời nhắc nhở, động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các đơn vị luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, rèn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tạo niềm tin đối với Nhân dân, doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.