Hoạt động các, sở ngành, địa phương

* Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021); đón tết Nguyên đán tân Sửu 2021, ngày 30-1, Trường Tiểu học Đài Sơn (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tổ chức đoàn thiện nguyện thăm và tặng quà cho 208 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Phước Thành A (Bác Ái). Theo đó đoàn đã tặng mỗi học sinh có hoàn cảnh khó khăn phần quà trị giá gần 300.000 đồng, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, các em còn được tặng thêm dụng cụ học tập, quần áo.. Đây là số tiền do giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đài Sơn và các mạnh thường quân đóng góp, nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, phấn đấu học tập tốt, đón Tết vui tươi, đầm ấm.

*Ngày 1-2, Ban Giám hiệu một số trường học trên địa bàn phường Bảo An và Đô Vinh (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ”, tặng quà tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Theo đó, Trường TH Bảo An 1 tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo, mỗi phần trị giá trên 170.000 đồng; Trường TH Đô Vinh 3 tặng 46 phần quà trị giá 400.000 đồng/phần. Kinh phí tặng quà tết cho học sinh nghèo do các thầy cô giáo, học sinh đóng góp và vận động các nhà hảo tâm tài trợ, giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện cùng gia đình đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, vui tươi.

 Ban Giám hiệu Trường TH Đô Vinh 3 trao tặng quà tết cho học sinh nghèo. Ảnh: S.Ngọc

* Trong năm 2020, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức sát hạch lái xe, cấp mới 14.875 giấy phép lái xe; trong đó có 9.833 giấy phép lái xe mô tô hạng A1; 5.042 giấy phép lái ô tô. Cấp đổi, phục hồi 5.787 giấy phép lái xe các hạng, 101 giấy phép lái xe quốc tế. Kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 22.934 phương tiện, với số lượt đạt chuẩn 17.635 (chiếm 76,89%). Trong năm, toàn tỉnh đăng ký mới 1.168 ô tô; trong đó có 6 xe khách, 271 xe tải, 88 xe con, 3 Sơmi rơmóc, 10 xe chuyên dùng. Tỉnh ngoài chuyển đến 635 xe; chuyển đi tỉnh ngoài 465 xe; sang tên 379 xe; nâng tổng số phương tiện quản lý 13.917 ô tô. Riêng mô tô, toàn tỉnh có 29.043 xe đăng ký; tỉnh ngoài chuyển đến 787 xe; chuyển đi tỉnh ngoài 708 xe; nâng tổng số phương tiện quản lý lên 460.790 mô tô.

* Ngày 1-2, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thiên Tân Solar Ninh Thuận và UBND xã Phước Trung (Bác Ái) tặng 250 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng cho các hộ nghèo, gia đình đặc biệt khó khăn ở xã Phước Trung, qua đó giúp bà con có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.

*  UBND xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) vừa đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa xây dựng chợ Sông Pha trên 240 triệu đồng Công trình vừa hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân địa phương trong dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu-2021.

Chợ Sông Pha đưa vào sử dụng trong dịp tết Tân Sửu- 2021. Ảnh: V.Miên

* Ngày 1-2, Công an huyện Ninh Phước khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Quảng Đại Thoại, SN 1992 và Thành Phú Đạt, SN 1999, cùng trú tại xã Phước Thái về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó, Quảng Đại Thoại và Thành Phú Đạt có nảy sinh mâu thuẫn với Đạt Xuân Diễn, Lộ Phương Nam, trú tại thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu trong lúc tắm biển, nên ngày 16/10/2020, Thoại, Đạt cùng một số đối tượng khác đến thôn Hữu Đức để trả thù. Thấy Diễn và Nam đang ngồi uống cà phê tại quán, Thoại cùng nhóm thanh niên dùng bom xăng tự chế và dao rựa đánh Nam bị thương tích 59%, Diễn bị thương tích 04%.

* Ngày 31-1, Công an huyện Ninh Phước cũng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Lê Dung Hoà, SN 1995, hộ khẩu thường trú tại khu phố 5, thị trấn Phước Dân về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ, lúc 14 giờ ngày 30-1, khi đang câu cá tại khu vực sông Lu thuộc khu phố 5, Hoà thấy mô tô hiệu Dream dựng trong rẫy nho, không có người trông coi nên đã lấy trộm đưa về Cà Ná tiêu thụ. Trên đường đi thì bị tổ công tác Công an thị trấn Phước Dân kiểm tra, bắt giữ. Hoà đã từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù vào năm 2019. Vụ việc đang được hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.