Hội Đông y tỉnh: Tổng kết công tác hội năm 2020

Ngày 15-1, Hội Đông y tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Trong năm 2020, phong trào Đông y trên địa bàn được các cấp hội triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác phát triển mạng lưới tổ chức hội, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn không ngừng được đẩy mạnh. Trong năm qua, Hội đã thành lập 141 phòng chẩn trị, tăng 12 phòng so với năm 2019; khám và điều trị, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 28.000 lượt bệnh nhân; thành lập 6 cơ sở Đông y thực hiện chương trình nhân đạo...

Toàn cảnh Hội Đông y tỉnh Tổng kết công tác hội năm 2020. Ảnh: K.Thùy

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2021, Hội Đông y tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp cho Nhân dân kiến thức, phương pháp sử dụng cây thuốc, bài thuốc, để chữa các bệnh thông thường tại cộng đồng; phát triển vườn thuốc gia đình, vườn thuốc tập thể, vườn thuốc cơ quan, trường học; nuôi trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu; toàn Hội phấn đấu khám, chữa bệnh cho trên 150.000 lượt người...