Tp Phan Rang-Tháp Chàm: Triển khai công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Ngày 25-12, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm qua, Ban Chỉ đạo thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công tác phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng Phong trào TDBVANTQ. Nhân dân đã mạnh dạn tố giác tội phạm, cung cấp 787 thông tin có giá trị về an ninh trật tự (ANTT) cho lực lượng Công an (CA). Lực lượng CA thành phố đã điều tra, khám phá 150/164 vụ phạm pháp hình sự, đạt 91,4% (tăng 6% so với năm 2019, tăng 11,4% so với chỉ tiêu); đấu tranh, xử lý 7 băng nhóm (25 đối tượng) và 5 nhóm thanh thiếu niên hư (29 đối tượng); khởi tố 29 đối tượng, trong đó có những nhóm côn đồ nguy hiểm. Từ đó góp phần hạn chế sự gia tăng tội phạm, không để tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen; phong trào TDBVANTQ có bước phát triển toàn diện, nhiều mô hình mới được xây dựng nhân rộng tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Lãnh đạo UBND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, TNXH và xây dựng Phong trào TDBVANTQ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT tại địa phương. Vận động Nhân dân tích cực tham gia các kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, trọng tâm là quản lý ngành, nghề, đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2021”, trong đó huy động mọi nguồn lực phục vụ phòng ngừa xã hội, nâng cao chất lượng các mô hình, tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT ngay tại cơ sở.

Dịp này, UBND Tp Phan Rang-Tháp Chàm đã tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2020.