Hoạt động các, sở ngành, địa phương

* Nhân dịp lễ Giáng sinh 2020, ngày 21-12, lãnh đạo Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đến thăm và tặng quà chúc mừng các Giáo xứ: Tấn Tài, Tân Xuân, Phan Rang, Cầu Bảo, Mỹ Đức, Tân Hội và Hội thánh Tin lành Phan Rang.

Lãnh đạo HĐND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Cầu Bảo. Ảnh: M.Luyện

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố chúc các vị linh mục, bà con giáo dân vui đón mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc; đồng thời, biểu dương những đóng góp tích cực của các giáo xứ trong phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương.

* Nhân kỷ 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2020), ngày 19-12, Hội đồng Đội thị trấn Phước Dân (Ninh Phước) phối hợp với Hội Cựu Chiến binh thị trấn Phước Dân tổ chức nói truyện truyền thống với các em học sinh Trường TH Phú Quý 1 và TH Vĩnh Thuận tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ huyện. Qua buổi nói chuyện, các em học sinh được ôn lại ý nghĩa lịch sử, hoàn cảnh ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam, sự đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước và tìm hiểu thêm về các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện…

 Các em học sinh dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện Ninh Phước. Ảnh: K.Thanh

* Ngày 21-12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hội LHPN huyện Ninh Phước triển khai công tác hội năm 2021. Ảnh: T.Mạnh

Trong năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Hội, phát triển 168 hội viên mới; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đưa các cuộc vận động, phong trào đi vào chiều sâu. Các hoạt động hỗ trợ hội viên, phụ nữ trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ được chú trọng. Các cấp hội đã khai thác nhiều nguồn vốn vay để hỗ trợ cho hội viên có điều kiện phát triển kinh tế; vận động được 1 tỷ đồng hỗ trợ 50 đối tượng là phụ nữ, trẻ em, người già neo đơn đặc biệt khó khăn, xây dựng 3 căn nhà mái ấm tình thương, nhận đỡ đầu giúp đỡ 1 hộ nghèo…

Năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Phước tiếp tục cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch gắn với các phong trào thi đua; tập trung đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, tính đến cuối năm 2020, dư nợ cho vay đóng mới, nâng cấp tàu thuyền theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP; Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh còn gần 382 tỷ đồng, với 43 tàu cá. Trong đó, 13 tàu hoạt động có hiệu quả, trả gốc/lãi đúng theo cam kết, với dư nợ 111,3 tỷ đồng; 2 tàu cá chủ tàu mới vừa nhận bàn giao từ chủ tàu cũ hiện vẫn chưa hoạt động với dư nợ trên 19 tỷ đồng; 28 tàu cá hoạt động cầm chừng, không hiệu quả, không trả được nợ gốc/lãi theo cam kết, với dư nợ 251,1 tỷ đồng. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Ninh Thuận đang thực hiện cơ cấu nợ cho 26 khách hàng với dư nợ 19,87 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do ngư trường không thuận lợi hoặc khai thác không hiệu quả. Ngoài ra các ngân hàng còn cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản, với doanh số đạt 25,27 tỷ đồng, doanh số thu nợ 23,79 tỷ đồng, dư nợ 1,48 tỷ đồng/1 khách hàng còn dư nợ.

* Trong năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành Thương mại - Dịch vụ của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm ước đạt trên 6.900 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ; trong đó, thương mại tăng 8,5%; khách sạn-nhà hàng tăng 1%; dịch vụ tăng 7,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 19.262 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.192,5 tỷ đồng, chiếm 6,19%; tư nhân đạt 8.667,3 tỷ đồng, chiếm 44,9,%; cá thể đạt 9.401,4 tỷ đồng, chiếm 48,9%. Tổng lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 1,95 triệu lượt (khách quốc tế 60 nghìn lượt, nội địa 1,86 triệu lượt); thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 1.125 tỷ đồng. Hoạt động xuất, nhập khẩu của các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì và phát huy các lợi thế. Tổng kim ngạch ước đạt 65 triệu USD, giảm 16,7% so cùng kỳ. Trong đó: Hạt điều nhân ước đạt 30,0 triệu USD, giảm 32,2%; thủy sản ước đạt 35 triệu USD, giảm 6,3%.

Một góc cơ sở hạ tầng phát triển du lịch tại huyện Ninh Hải. Ảnh: Văn Nỷ

* Từ đầu năm đến nay, huyện Ninh Phước đã tổ chức 15 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 561 học viên, vượt 12,2 % kế hoạch; giải quyết việc làm cho 2.926 lao động, vượt 4,5% kế hoạch huyện và chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó xuất khẩu được 14/26 lao động, đạt 53,8% kế hoạch. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 3.04%, với 1.196 hộ, giảm 0,65%; hộ cận nghèo 8,12 %, với 3.198 hộ, giảm 1,16 % so với năm 2019. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, đã chi trợ cấp cho người có công gần 10,9 tỷ, chi trợ cấp và truy lĩnh cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên 22,4 tỷ đồng; hỗ trợ miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP đối với học sinh, sinh viên 133,7 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 1.434 hộ nghèo, với kinh phí 959 triệu đồng và hỗ trợ khó khăn cho các đối tượng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (4 đợt), tổng cộng gần 26 tỷ đồng, với 28.537 người.

* Trong giai đoạn 2011-2020, huyện Ninh Sơn đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tư vấn và giải quyết việc làm cho 22.684 lao động; trong đó, lao động làm việc trong tỉnh 8.244 người, ngoài tỉnh 14.283 người và xuất khẩu lao động 177 người. Đồng thời, liên kết với các cơ sở dạy nghề mở 144 lớp đào tạo nghề với các ngành nghề có trình độ đào tạo dưới 3 tháng cho 4.450 học viên, tỉ lệ có việc làm sau đào tạo trên 70%.

* Từ năm 2011 đến nay, bằng nguồn vốn Quỹ "Vì người nghèo", huyện Ninh Sơn đã hỗ trợ xây dựng 283 căn nhà Đại đoàn kết, tổng với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng; sửa chữa nhà ở cho 237 hộ nghèo, với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng đồng; trao 20.604 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam, trẻ em mồ côi trong các dịp tết Nguyên đán, tổng giá trị trên 4 tỷ đồng.