Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 17-12, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Cao Vãng, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam đến dự.

Hội Cựu TNXP hiện có 1.400 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Cựu TNXP trong tỉnh không ngừng đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang của TNXP Việt Nam, qua đó góp phần thúc đẩy, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, hội viên cựu TNXP trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Trong 5 năm qua, toàn Hội đã lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách cho 5 đối tượng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nâng tổng số đối tượng được hưởng đầy đủ chính sách lên 979 người. Cùng với đó, Hội vận động, đóng góp kinh phí, hỗ trợ hội viên nghèo và gia đình chính sách số tiền gần 350 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hội viên nghèo số tiền gần 2,9 tỷ đồng… qua đó góp phần giảm số hộ nghèo, cận nghèo từ 443 hộ năm 2015 xuống còn 141 hộ hiện nay.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đại hội.

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cựu TNXP còn tồn đọng về chính sách; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động gây Quỹ Nghĩa tình đồng đội; đồng thời, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, tham gia hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ngày thêm khởi sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và ghi nhận những nỗ lực và kết quả Hội Cựu TNXP tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Cựu TNXP tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; vận động cán bộ, hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết chế độ, chính sách cho người có công, đồng hành với các hoạt động nghĩa tình đồng đội, tích cực vận động cán bộ, hội viên đoàn kết cùng Nhân dân hưởng ứng, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển KT-XH, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, tăng cường tinh thần đoàn kết, nhất trí, đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội, chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp, coi trọng công tác tập hợp hội viên, xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tích cực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và các hoạt động xã hội.

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Cựu TNXP tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 thành viên. Ông Lê Hạng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Nhân dịp này, Hội Cựu TNXP Việt Nam đã tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 cho Hội Cựu TNXP tỉnh, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương cho hội viên cựu TNXP tiêu biểu. Hội Cựu TNXP tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong xây dựng tổ chức và hoạt động hội nhiệm kỳ 2015-2020; tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng cho ông Katơr Dung (xã Phước Thành, Bác Ái) và 13 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho hội viên nghèo.