Thuận Nam di dời 120 hộ dân đến nơi an toàn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ chiều ngày 28 đến 29-11, trên địa bàn huyện Thuận Nam mưa lớn.

Tại xã Phước Nam, mưa lớn kéo dài suốt 18 giờ liền khiến 120 hộ dân tại thôn Văn Lâm 3 bị ngập hoàn toàn. Nhiều hộ dân dùng máy bơm để hút nước. Từ sáng sớm, nhận thấy mức nước có dấu hiệu dâng cao, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê cao tài sản, di dời gia súc, gia cầm đến các khu vực cao; đồng thời, tiến hành sơ tán 120 hộ dân đến các trường học an toàn.

Tuyến đường Văn Lâm- Sơn Hải bị ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ. Công an huyện cùng lực lượng dân quân tự vệ địa phương có mặt túc trực tại hai đầu đường để hướng dẫn, điều tiết giao thông và giúp đỡ người dân di chuyển qua đoạn đường này.

Ông Bá Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phước Nam, cho biết: Đến 2 giờ chiều ngày 29- 11, lượng mưa có giảm, nước đã bắt đầu rút. Tuy nhiên, để đề phòng trường hợp mưa tiếp tục, xã vận động các hộ di dời chưa vội về nhà nhằm đảm bảo an toàn. Với phương châm “4 tại chỗ”, xã đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình mưa, lũ và phương án xả lũ của các hồ đập trên địa bàn để tiếp tục ứng phó hiệu quả.

Tại xã Phước Dinh, tuyến đường ven biển bị ngập sâu. Tuyến đường liên thôn Từ Thiện- Vĩnh Trường tiếp tục bị sạt lở mạnh. Lượng nước từ vùng thượng nguồn đổ về rất lớn, đến chiều tối ngày 29-11 thôn Vĩnh Tường vẫn bị chia cắt hoàn toàn. Địa phương huy động máy múc triển khai các phương án khơi thông dòng chảy, huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với chiến sĩ Đồn Biên phòng Phước Dinh đắp hàng trăm bao tải cát ngăn nước.

Người dân Sơn Hải 1 (Phước Dinh) dùng cát chặn không cho nước vào nhà.

Tại thôn Sơn Hải 1, khu vực chợ bị ngập sâu từ 0,5 đến 1,2 m, nhiều nhà dân bị nước tràn vào gây ngập từ 0,3- gần 1 m. Địa phương huy động 5 máy bơm công suất lớn để hút nước. Hệ thống điện quanh khu vực này được đóng tạm thời nhằm đảm bảo an toàn. Chị Huỳnh Thị Thanh, cho biết: Sáng sớm ngày 29-11, nước từ các vùng cao bắt đầu dồn về khu vực chợ và dâng cao. Gia đình chị đã tập trung kê cao các tài sản có giá trị, nhất là các đồ điện tử để tránh hư hỏng. Nếu trời tiếp tục mưa thì tình hình ngập cục bộ tại thôn sẽ còn tiếp tục xảy ra, nên không thể chủ quan, lơ là.

Đồng chí Diệp Minh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Theo dự báo tình hình mưa lớn sẽ còn kéo dài thêm 2 ngày nữa. Một số địa phương như thôn Lạc Tiến (xã Phước Minh), thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường, Sơn Hải thuộc (xã Phước Dinh) và thôn Văn Lâm 3, Nho Lâm thuộc (xã Phước Nam) là những địa bàn có thể xảy ra ngập cục bộ. Huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình, triển khai phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó. Ưu tiên lớn nhất vẫn là đảm bảo an toàn tính mạng con người, chuẩn bị các phương án di dời các hộ dân ngay khi nước có dấu hiệu dâng cao. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động bảo vệ tài sản, di chuyển đàn gia súc gia cầm đến nơi khô ráo.