Trụ điện trên tuyến đường ven biển, đoạn Phước Diêm-Mũi Dinh ngã đổ, gây tai nạn cho người dân

Vừa qua, trên Báo Ninh Thuận có phản ảnh trên tuyến đường ven biển, đoạn qua Phước Diêm-Mũi Dinh (Thuận Nam) có nhiều trụ điện chân đế bằng sắt đã rỉ sét, xuống cấp, dễ ngã đổ gây tai nạn rất cao, nhưng các ngành chức năng liên quan chưa kịp thời khắc phục. Do đó, vào lúc 16:30 giờ, ngày 21-10, có một trụ điện dài khoảng 6m, ngã chắn ngang bên đường, đè trúng xe gắn máy biển số 85-R6 5154 do anh Lâm Thanh Phong ở thôn Thương Diêm 1 (xã Phước Diêm) điều khiển có chở mẹ là bà Trần Thị Nở và con trai nhỏ chạy qua. Hậu quả, vụ tai nạn làm bà Trần Thị Nở bị thương nặng, phải chở đi cấp cứu tại bệnh viện. Được tin báo, công an địa phương đã có mặt kịp thời tại hiện trường để phân luồng giao thông.

Trụ điện trên tuyến đường ven biển, đoạn Phước Diêm-Mũi Dinh ngã đổ ngang bên đường.

Hiện nay, trong mùa mưa bão, người dân rất mong ngành chức năng sớm khắc phục kịp thời những trụ điện đã rỉ sét, xuống cấp, đừng để tai nạn đáng tiếc tiếp tục xảy ra.