Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Ký kết hợp tác, sử dụng dịch vụ của Bưu điện tỉnh

Ngày 9-10, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác, sử dụng các dịch vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam do Bưu điện tỉnh phục vụ tại địa bàn.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh, lễ ký kết thể hiện sự đồng hành cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng phát triển trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Với chính sách cước phí ưu đãi, thông qua hợp tác, nhằm hỗ trợ cho Ban Trị sự thuận tiện hơn trong việc chuyển phát tài liệu khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu phẩm của bưu điện.

Các đại biểu chứng kiến nghi thức ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Bưu điện tỉnh.

Bên cạnh đó, Bưu điện Việt Nam có Công ty Datapost là sự kết hợp của các dịch vụ chuyên biệt giữa dịch vụ Bưu chính truyền thống và công nghệ số trong in ấn và thư tín, sẽ giúp cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chuyển phát các tài liệu đến phật tử, các thành viên bằng các hình thức phổ biến như: Thư giấy (post mail), thư điện tử (e-mail), hoặc tin nhắn (brandname SMS)….đáp ứng nhu cầu phục vụ phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại tỉnh nhà.

Dịp này Bưu điện tỉnh trao tặng tượng trưng cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh gói dịch vụ chuyển phát ưu đãi trong quý IV-2020.