Bê-la-rút bắt giữ một số nghi can vụ nổ tại ga tàu điện ngầm ở Min-xcơ

Theo số liệu mới nhất, vụ nổ đã làm 12 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, trong đó có 40 người bị thương nặng.

         Theo phóng viên TTXVN tại Mát-xcơ-va, chiều 12-4, nhân viên các cơ quan bảo vệ pháp luật Bê-la-rút đã bắt giữ một số nghi can của vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười ở thủ đô Min-xcơ (Minsk) tối 11-4. Theo số liệu mới nhất, vụ nổ đã làm 12 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, trong đó có 40 người bị thương nặng.

        Phó Viện trưởng Viện kiểm sát Bêlarút, ông Andrey Shved xác nhận một số nghi can đã bị bắt giữ, song không cho biết con số chính thức. Ông cũng không công bố danh tính của những nghi can bị bắt để phục vụ công tác điều tra. Ông đồng thời cho biết cảnh sát Min-xcơ cũng đã bắt giữ 3 nghi can "khủng bố điện thoại" do thông báo giả về các vụ khủng bố mới tại các ga tàu điện ngầm. Cảnh sát cũng đã tìm ra dấu vết hai tên gây ra vụ nổ trên và cho biết chất nổ tự tạo gây ra vụ nổ tại ga tàu điện ngầm Tháng Mười tương đương 6-7 kg tơ-rô-tin, có đinh và kim loại mỏng nhồi thêm nhằm gây sát thương lớn và được điều khiển từ xa.

        Theo Bộ Nội vụ Nga, quả bom được đặt dưới ghế băng ở nhà ga phát nổ khi hành khách đang rời khỏi tàu vào giờ cao điểm. Điều đáng chú ý là ga tàu điện ngầm Tháng Mười nằm sát Dinh tổng thống Bêlarút và Cung Cộng hòa, nơi thường tổ chức các sự kiện và lễ kỷ niệm quan trọng. Cách đây vài năm, một vụ nổ đã xảy ra tại cuộc mít tinh kỷ niệm Ngày Cộng hòa làm rất nhiều người bị thương, nhưng không có người thiệt mạng.

       Trong cuộc gặp các quan chức chính phủ ngày 11-4, Tổng thống Bê-la-rút A-lếch-xan-đơ Lu-ca-sen-cô (Alexander Lukashenko) cho rằng các đối tượng nước ngoài có thể đứng đằng sau vụ đánh bom trên.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam