Cần ngăn chặn tình trạng đào gốc cây bằng lăng rừng

Theo phản ảnh của người dân địa phương, do hiện nay bằng lăng rừng đang vào mùa nở hoa tím rực rỡ dọc theo các triền núi, nhất là địa phận thuộc xã Phước Diêm và xã Phước Minh (Thuận Nam).

Do đó, có khá nhiều người tìm đến đào tận gốc cây bằng lăng rừng về trồng làm cây cảnh hoặc mua bán công khai. Người dân còn phản ảnh, muốn sở hữu cây bằng lăng có góc to, dáng đẹp, hoa nở rực rở và nhiều cây rừng khác thì đến thôn Quán thẻ 2 (xã Phước Minh) đã được đưa vào chậu để dọc rất nhiều 2 bên đường. Được biết, để tránh lực lượng chức năng kiểm soát, phát hiện, các đối tượng thường tranh thủ vận chuyển bằng xe gắn máy hoặc xe hoa lâm vào buổi trưa, buổi tối.

Bằng lăng khoe sắc tím rực rỡ thuộc địa bàn xã Phước Diêm (Thuận Nam).
 
 
Người dân vận chuyển bằng lăng bằng xe gắn máy trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Phước Minh (Thuận Nam). Ảnh chụp vào lúc chiều 17:00 giờ, ngày 27-7-2020.
 
 
Cây bằng lăng góc to, dáng đẹp, khoe sắc đã cho vào chậu trưng bày bán dọc 2 bên Quốc lộ 1A thuộc thôn Quán Thẻ 2 (xã Phước Minh).

Đề nghị lực lượng chức năng tăng cường bảo vệ, lắp đặt camera giám sát để quản lý, ngăn chặn kịp thời để cây rừng phát triển tự nhiên, tạo điểm nhấn thu hút du lịch sau này…