Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình ứng phó hạn tại huyện Bác Ái

Ngày 21-4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra hồ chứa nước Sông Sắt, khu vực triển khai mô hình lúa cánh đồng lớn (CĐL) ở xã Phước Chính (Bác Ái). Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi, tính đến thời điểm hiện tại, lượng nước tại hồ Sông Sắt còn 18,5 triệu m3, cơ bản đảm bảo cho sản xuất vụ hè-thu năm nay. Dự báo trong thời gian tới, nếu không có mưa, đơn vị chủ động tính toán, cân đối hợp lý nguồn nước; đồng thời, thông báo đến địa phương triển khai phương án sản xuất phù hợp trong tình hình nắng hạn. Đối với mô hình lúa CĐL, san phẳng mặt ruộng bằng tia laser do Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với huyện Bác Ái triển khai trong vụ hè-thu năm 2020, với diện tích 25 ha/60 nông hộ tham gia, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ san phẳng, đảm bảo kế hoạch xuống giống theo kế hoạch đề ra.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hồ chứa nước Song Sắt (Bác Ái).

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi tập trung bám sát, xây dựng phương án chi tiết, cụ thể để có kế hoạch điều tiết nước phù hợp. Huyện Bác Ái chủ động rà soát từng vùng, bố trí phù hợp diện tích sản xuất lúa, đảm bảo lượng nước tưới xuyên suốt mùa vụ, tăng cường chuyển đổi cây trồng cạn phù hợp trong điều kiện nắng hạn; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. Ngành Nông nghiệp tiếp tục bám sát, phối hợp cùng địa phương triển khai hiệu quả trong khâu tổ chức sản xuất lúa CĐL, sử dụng linh hoạt các nguồn vốn hỗ trợ nông dân, tăng cường chuyển giao khoa học-kỹ thuật; tổng kết đánh giá hiệu quả của mô hình, để làm cơ sở tiếp tục mở rộng diện tích và nhân rộng ra trên địa bàn tỉnh.