Hoạt động sản xuất các địa phương

* Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn, tính đến ngày 20-3, toàn huyện có khoảng 295 ha cây trồng trong vụ đông- xuân khả năng bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng của nắng hạn. Trước dự báo tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp của địa phương, đặc biệt là vụ hè - thu 2020 sắp tới. UBND huyện Ninh Sơn đã chủ động triển khai 3 phương án và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất vụ hè – thu 2020 rất cụ thể, nhằm giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Theo các phương án, nếu tới vụ hè – thu không có mưa, huyện dự kiến phải dừng sản xuất 3.186,6 ha diện tích các loại cây trồng; trường hợp xuất hiện mưa, lũ tiểu mãn và lượng mưa nhiều sẽ tiếp tục cho gieo vụ đảm bảo diện tích cây trồng các loại hàng năm từ 11.270 ha đến khoảng 11.855 ha.

* Sau hơn 2 tháng xuống giống, những ngày này, trên cánh đồng thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) nông dân đang nhộn nhịp thu hoạch đậu xanh trong niềm vui được mùa.

Nông dân thôn Mỹ Hiệp, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) thu hoạch đậu xanh. Ảnh: L.Tuấn

Vụ đông - xuân 2019-2020, toàn thôn Mỹ Hiệp sản xuất 135 ha đậu xanh; trong đó có 18 ha của 50 hộ trồng vụ đầu được Nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, công làm đất với mức 500 ngàn đồng/sào. Anh Nguyễn Minh Hướng, Trưởng Trạm Khuyến nông huyện Ninh Sơn, cho biết: Đậu xanh thích ứng tốt trong thời tiết nắng hạn, nên rất phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân thôn Mỹ Hiệp. Đơn vị phối hợp với chính quyền xã vận động bà con mở rộng diện tích cây đậu xanh trong vụ này; đồng thời, hỗ trợ kinh phí sản xuất, cử cán bộ xuống thực địa hướng dẫn các hộ kỹ thuật canh tác.

Chị Bo Thị Diu, chia sẻ: Các năm trước, trồng lúa và bắp, phụ thuộc vào thời tiết và nguồn nước rất nhiều, nên sản xuất bấp bênh. Vụ này, gia đình chuyển đổi 4 sào đất lúa sang trồng đậu xanh cho kết quả khả quan. Trong quá trình sinh trưởng, cây phát triển rất tốt, năng suất ước đạt 1,5 - 2 tạ/sào, sản phẩm thương lái mua giá 28.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí mỗi sào thu lãi hơn 2 triệu đồng. So với cây lúa, đậu xanh dễ trồng, cần ít nước tưới và công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận cao hơn. Sau khi thu hoạch, hộ trồng đậu xanh còn tận dụng được thân cây làm thức ăn chăn nuôi gia súc.

Cách đó không xa, gia đình anh Mai Thanh Dũng cũng đang tất bật thu hoạch. Anh Dũng, cho biết: Vụ đông – xuân này, tôi chuyển 6 sào đất lúa sang trồng đậu xanh. Mặc dù là vụ đầu, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng với sự hướng dẫn tận tình của cán bộ khuyến nông, sự hỗ trợ của Nhà nước, nên cây đậu phát triển tốt, hiện nay đã chín rộ, đang cho thu hoạch...

* Những ngày này, trên các cánh đồng xã Phước Hữu (Ninh Phước), nông dân đang bước vào vụ thu hoạch đậu xanh trong niềm vui được mùa.

Nông dân Phước Hữu vào mùa thu hoạch đậu xanh. Ảnh: H.Lâm

Thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng, vụ đông - xuân 2019-2020, trên vùng đất lúa thiếu nước tại khu vực hồ Bàu Zôn, xã Phước Hữu được Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ triển khai trồng 23 ha đậu xanh giống cao sản ĐX 208 và HL 89-E3. 100 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 70% giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Mặc dù, canh tác trong điều kiện thời tiết nắng hạn, nhưng cây đậu xanh cho năng suất cao và giá bán khá ổn định. Ông Hán Trận, ở thôn Hậu Sanh, chia sẻ: Vụ này, gia đình tôi xuống giống 5 sào đậu xanh, nhờ tuân thủ quy trình chăm sóc theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, nên đậu xanh phát triển tốt, năng suất đạt trung bình 1,5 tạ/sào, thương lái thu mua với giá 30 ngàn đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu lãi khoảng 2,5 triệu đồng/sào; cao hơn 1,2 lần so với trồng lúa trên cùng đơn vị diện tích.

* Với việc chuyển đổi cây trồng từ cây lúa sang đậu xanh, giúp nông dân địa phương khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới, có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống trong mùa hạn.

Nông dân thôn Lương Cang xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) thu hoạch lúa vụ đông-xuân. Ảnh: K.Thùy

Đến thời điểm này, cánh đồng lúa với diện tích hơn 50ha trên địa bàn thôn Lương Cang, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn) đang vào vụ thu hoạch vụ đông-xuân. Nhiều nông hộ đạt năng suất bình quân từ 6-8 tạ/sào, với giá thu mua cao từ 6-7.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí nông dân còn lãi gần 2 triệu đồng/sào. Được mùa, được giá, bà con rất phấn khởi với mùa lúa vàng bội thu.