Hoạt động các ngành, địa phương

* Ngày 23-3, Thường trực Huyện ủy Thuận Nam tổ chức thăm, tặng quà cho cán bộ làm nhiệm vụ tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam (Thuận Nam).

Đoàn đã hỏi thăm tình hình sức khỏe cán bộ, công chức xã Phước Nam, lực lượng đoàn viên-thanh niên, dân quân đang làm nhiệm vụ tại thôn Văn Lâm 3; đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sỹ, lực lượng đoàn viên tiếp tục nỗ lực, khắc phụ khó khăn, tận tâm chăm sóc, đảm bảo mọi nhu yếu phẩm cần thiết, an ninh trật tự tại khu vực cách ly... Đặc biệt, các đồng chí làm nhiệm vụ cần chú ý giữ sức khỏe để có thể đảm trách tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Thường trực Huyện ủy đã tặng 100 triệu đồng, nhằm động viên tinh thần cho các đồng chí làm nhiệm vụ tại khu vực cách ly thôn Văn Lâm 3.

Thường trực Huyện ủy Thuận Nam tặng quà tại chốt trực Văn Lâm 3.

* Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020 và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2020), ngày 21-3, Huyện đoàn Ninh Hải tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên đoạn đường Yên Ninh, thuộc địa bàn thị trấn Khánh Hải (khu vực Resort Thái Bình Dương).

Ảnh: Văn Ba

Với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, phát huy tinh thần tự giác, nhiệt tình của tuổi trẻ, tích cực hưởng ứng phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, gần 100 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, đã thu gom và xử lý gần 2 tấn rác thải. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường; tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp trên địa bàn huyện.

* Ngày 24-3, Đoàn cơ sở phòng Hậu Cần, Công an tỉnh tổ chức lắp ráp và trao tặng khu vui chơi giải trí cho các em học sinh trường Tiểu học Lâm Sơn B, thôn Gòn 2, xã Lâm Sơn (Ninh Sơn). Khu vui chơi thiếu nhi là phần việc thanh niên được các đoàn viên-thanh niên thiết kế, lắp ráp, gồm các trò chơi xích đu, đu dây... trị giá 10 triệu đồng. Phần việc thanh niên không chỉ thể hiện vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên-thanh niên Công an mà còn là việc làm chăm lo cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh.

Ảnh: Đức Minh

* Ngày 24-3, Đoàn phường Kinh Dinh ( Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn. Theo đó Đoàn phường đã đặt chốt và cử đoàn viên-thanh niên tập trung hướng dẫn người dân cách tự phòng, chống dịch COVID-19, như: Phát tờ rơi, phát khẩu trang, tặng nước rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn cách sử dụng nhằm giúp người dân tự phòng bệnh một cách tốt nhất, góp phần cùng chính quyền địa phương ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Đoàn phường Kinh Dinh ( Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tặng khẩu trang cho người dân. Ảnh: D.Minh

* Vừa qua, UBND tỉnh đã quyết định công nhận 5 xã đạt chuẩn nông mới năm 2019, bao gồm: Xã An Hải, Phước Hải (Ninh Phước); xã Phước Ninh (Thuận Nam); xã Nhơn Hải (Ninh Hải); xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), nâng tổng số lên 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận huyện Ninh Phước đạt chuẩn nông thôn mới.

* Từ đầu tháng 2 đến nay, do chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch, vận tải trên địa bàn tỉnh đều giảm so cùng kỳ. Ngành du lịch thu hút 597.050 lượt khách, giảm 23,7%, trong đó khách quốc tế 15.350 lượt, đạt 7,7.% kế hoạch, giảm 66,4% cùng kỳ, khách trong nước 581.700 lượt, đạt 25,3% kế hoạch, giảm 21% cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển hành khách 124.500 nghìn người/km, giảm 2,7% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 8,1% là mức tăng thấp nhất từ trước đến nay.

Do dịch COVID-19 nên số lượng hành khách đến Bến xe tỉnh giảm đáng kể. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong quý I-2020, sản xuất tôm giống và tôm thương phẩm duy trì đà tăng trưởng, trong đó sản xuất tôm giống ước đạt 10,09 tỷ con, tăng 5,7% so với cùng kỳ; tôm thương phẩm ước đạt 645 tấn, bằng cùng kỳ. Các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản được chú trọng triển khai, đã phê duyệt bổ sung danh sách 47 tàu cá đủ điều kiện khai thác vùng biển xa, nâng tổng số lên 679 tàu. Tuy nhiên khai thác thủy sản gặp khó khăn, sản lượng đạt thấp, ước đạt 21.202 tấn, giảm 6,7% so với cùng kỳ (sản lượng tháng 1 tăng 2,9%, tháng 2 giảm 41,9 % do các tàu thực hiện cải hoán để đủ điều kiện khai thác vùng khơi; đồng thời giữa tháng 3 mới xuất hiện đàn cá nổi, dự kiến sản lượng tăng 34,5% so với cùng kỳ).

* Nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng khó khăn bị ảnh hưởng hạn và dịch COVID-19, ngày 24-3, Công ty TNHH Mũi Dinh Ecopak đã tổ chức cấp phát 5 tấn gạo cho 500 hộ dân thuộc thôn Sơn Hải 2 (Phước Dinh, Thuận Nam). Đây là hoạt động thiết của doanh nghiệp vì cộng đồng, xã hội.

Ảnh: X.Nguyên

* Tính đến thời điểm ngày 23-3, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận và chuyển đến cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại khu vực cách ly 600 khẩu trang, 40 lít cồn sát khuẩn, 20 thùng nước khoáng, 1 thùng bánh kẹo, 6 thùng nước ngọt từ Hội đồng hương đồng bào xã Phước Nam, Trường mẫu giáo mầm non Đô Vinh 3, Câu Lạc bộ 67 Honda Ninh Thuận, bà Lê Vũ Thùy Trang, vợ quân nhân đang công tác tại Trung đoàn BB896. Đây là những tấm lòng vàng của các đơn vị, cá nhân nhằm đóng góp, chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.

* Ngày 23-3, UBND xã Nhơn Hải phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Ninh Hải tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cho 50 cán bộ, công chức và ban quản lý các thôn trên địa bàn xã. Các đại biểu đã được thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới cũng như tại Việt Nam; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chủ động vệ sinh cá nhân, nơi ở, ăn chín uống sôi, hạn chế đến nơi đông người và không chia sẻ những thông tin không rõ nguồn gốc. Đồng thời trang bị kiến thức, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch hiệu quả cho cán bộ, công chức như đeo khẩu trang đúng cách, sử dụng nước sát khuẩn...