Xe tải chở mía làm sập cầu

Lúc 1 giờ sáng, ngày 10-3, trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn), xe tải mang biển kiểm soát 79C-109.52 (chưa rõ người điều khiển) chở mía lưu thông qua cầu sắt làm cầu đổ sập.

Tại hiện trường, chiếc cầu bị sập hoàn toàn, phần đầu xe tải nằm trên mặt đường, phần thùng xe và toàn bộ số mía nằm dưới suối. Cầu sắt bắc qua con suối dài 21 m, rộng 3,5 m, có tải trọng 5 tấn, trong khi trọng tải của xe chở mía là 24 tấn.

Hiện trường chiếc xe tải chở mía làm sập hoàn toàn cầu Sắt.

Sau khi nhận tin báo của người dân địa phương, Công an huyện Ninh Sơn kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, các cơ quan chức năng của địa phương cũng đã nhanh chóng phong tỏa tuyến đường, mở tuyến đường mới cho người dân đi lại và thu gom toàn bộ số mía trên xe tải để vận chuyển đến nhà máy cho nông dân.