Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ngày 10-12, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Năm 2019, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo, bệnh nhân nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trên 13 tỷ đồng. Cụ thể, Hội đã tổ chức khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh 2 đợt cho 2.200 lượt người; phẫu thuật cho 37 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh với chi phí 3,7 tỷ đồng; khám và phát thuốc miễn phí cho 38.998 lượt người; hỗ trợ kinh phí cho 302 bệnh nhân nghèo nội trú tại bệnh viện; phẫu thuật mắt miễn phí 251 ca; xây tặng 13 căn nhà cho người nghèo, bệnh nhân nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 660 triệu đồng; cấp 241.500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nội trú, người thân nuôi bệnh...

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phấn đấu khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em đợt 1 ngay từ đầu năm và phẫu thuật cho 100% trẻ em dưới 18 tuổi được chỉ định phẫu thuật tim; phẫu thuật mắt miễn phí từ 150-200 ca; khám, phát thuốc miễn phí cho 30.000 lượt người; tặng 10.000 suất quà cho nhân dân vùng khó khăn, nơi nuôi dưỡng người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi...; cấp phát 250.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nội trú; xây tặng 10 căn nhà cho bệnh nhân nghèo, người nghèo (50 triệu đồng/căn); tặng 30 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh nghèo…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực và biểu dương những kết quả Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đạt được trong năm 2019, nhất là chương trình xây tặng nhà ở cho người nghèo, bệnh nhân nghèo, phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em. Đồng chí đề nghị Hội tiếp tục duy trì, tăng cường việc khám, tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kết nối, tìm kiếm nguồn lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra.

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện năm 2019.