Các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường

Theo văn bản số XTNĐ-05h00/KTTVNT ngày 31-10-2019 của Đài Khí tượng Thủy văn Ninh Thuận Sáng sớm ngày 31-10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 4 giờ ngày 31-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Như vậy, bão số 5 cơ bản không còn ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản và hoạt động trên biển của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường để khai thác hải sản. Ảnh: Văn Nỷ

Do đó,UBND tỉnh thông báo cho Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản, Ban quản lý khai thác các Cảng cá, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan cho các phương tiện tàu thuyền hoạt động trở lại bình thường kể từ 9h00 ngày 31-10-2019.