Trường THPT Phạm Văn Đồng: Phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019-2020

Thời gian qua, Trường THPT Phạm Văn Đồng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà trường phát triển mọi mặt, phấn đấu đạt chuẩn quốc gia vào cuối năm học 2019- 2020. Việc xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia vừa nâng cao chất lượng giáo dục vừa tích cực góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2020.

Đến với Trường THPT Phạm Văn Đồng, chúng tôi ghi nhận hoạt động dạy và học diễn ra nền nếp. Đội ngũ thầy, cô giáo thực hiện hiệu quả mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực thu hút các em gắn bó với trường lớp. Thầy giáo Nguyễn Đình Long, Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng cho biết: Nhà trường được thành lập đi vào hoạt động từ năm học 2004- 2005, đảm nhận giảng dạy cho học sinh các xã Phước Hậu, Phước Thái, Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Vinh thuộc địa bàn huyện Ninh Phước. Nhà trường được đầu tư xây dựng kiên cố ba tầng lầu gồm 23 phòng học, 6 phòng khối hiệu bộ và 4 phòng chức năng. UBND tỉnh vừa đầu tư trên 11 tỷ đồng tiếp tục khởi công xây dựng nhà đa năng và 6 phòng phục vụ học tập, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2020, bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo trang bị tương đối đầy đủ thiết bị, đồ dùng học tập cơ bản, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học.

Tiết học môn Ngữ văn của lớp 12 C3 Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Đến nay, toàn trường có 74 cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn và trên chuẩn nghiệp vụ đảm nhận giảng dạy cho 1.047 học sinh, với 28 lớp, tăng 115 học sinh so với năm học 2018- 2019. Trong đó, khối 10 có 11 lớp, với 417 học sinh; khối 11 có 9 lớp, với 342 học sinh; khối 12 có 8 lớp, với 288 học sinh. Học sinh dân tộc thiểu số có 574 em, chiếm gần 55% so với học sinh toàn trường. Cấp ủy chi bộ lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới 2019- 2020 theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục kết hợp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, đặc biệt là các em học sinh dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo trong dạy và học”. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý giáo dục; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng cơ sở trường lớp, thiết bị giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh. Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đẩy lùi tình trạng học sinh bỏ học.

Thầy giáo Nguyễn Đình Long đưa chúng tôi tham quan hoạt động dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh nhà trường. Đến thăm lớp 12C3 có 36 học sinh đang học môn Ngữ văn do cô giáo Phan Thị Bông Quế giảng dạy. Em Bích Thị Thanh Hòa, lớp trưởng 12 C3 phấn khởi nói: Sáng nay, lớp chúng em có mặt đủ 36 bạn tham gia học tập. Thầy cô giáo hết lòng yêu thương chăm lo giảng dạy động viên học sinh thi đua học tập tốt. Tập thể lớp nỗ lực phấn đấu học giỏi duy trì tốt sĩ số và đặt mục tiêu 100% số bạn đủ điều kiện tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Chúng em đoàn kết thi đua học tập, góp phần cùng thầy cô giáo xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục.

Thầy giáo Nguyễn Đình Long cho biết thêm: Mục tiêu của nhà trường phấn đấu đến cuối năm học có số học sinh xếp loại học tập khá giỏi trên 26%; học sinh xếp loại trung bình đạt trên 55 %; học sinh tốt nghiệp THPT đạt trên 80%, tăng 13% so với năm học 2018- 2019. Tập thể nhà trường phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; nhà trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Khó khăn nhất của nhà trường hiện nay là việc quy trì tốt sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Do đó, Hội đồng sư phạm nhà trường rất mong nhận được sự của lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo của chính quyền địa phương đồng hành tích cực chung tay xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia góp phần xây dựng Ninh Phước đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2020.