Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày 17 - 6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh, gồm các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội; Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Nguyễn Thị Hồng Hà, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách ĐBQH đơn vị tỉnh; Đại tá Phạm Huyền Ngọc, UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh, đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh tiếp xúc cử tri là cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV. Theo đó, tại kỳ họp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật…Sau khi nghe báo cáo kết quả, cử tri đã kiến nghị một số vấn đề như: Cần thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho người dân địa phương; quan tâm hơn đến các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng; cần đầu tư thêm về cơ sở vật chất cho các trường học, nhằm đảm bảo cho việc dạy và học tại các trường để chuẩn bị cho năm học mới…

Cử tri Tp. Phan Rang-Tháp Chàm kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã giải đáp thắc mắc, phân tích các vấn đề mà cử tri quan tâm sau kỳ họp. Ngoài ra, Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến liên quan thuộc thẩm quyền gửi các bộ, ngành Trung ương để trình Quốc hội trong kỳ họp tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

* Chiều cùng ngày, đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri là cán bộ, chiến sĩ Trại giam Sông Cái (Tổng cục VIII - Bộ Công an). Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Sỹ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 7-Quốc hội khóa XIV, cử tri có một số kiến nghị: Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các luật mà Quốc hội đã thông qua, đặc biệt là Luật Thi hành án Hình sự và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Ngoài ra, các cử tri còn ý kiến về việc quy hoạch đất đai còn nhiều bất cập…

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học
Công nghệ và Môi trường Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Trại giam Sông Cái.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội đã giải đáp thắc mắc, phân tích các vấn đề về Luật Thi hành án Hình sự. Ngoài ra, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp các ý kiến liên quan để trình Quốc hội trong kỳ họp tiếp theo.