Ninh Phước: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Ngày 23-5, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 238-CTr/TU, ngày 24-01-2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sau 5 năm triển khai Chương trình hành động số 238-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng, qua đó tiềm lực quốc phòng được tăng cường củng cố. Đến nay, có 7/9 chi bộ quân sự có cấp ủy; 100% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng-an ninh; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên chiếm 19,14%.

Ảnh: K.Thanh

Hằng năm, lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập đạt quân số trên 90%, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu; phối hợp chặt chẽ trong công tác vận động quần chúng thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo, giữ vững chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương có chuyển biến rõ rệt; cấp ủy Đảng các cấp phát huy tốt năng lực lãnh đạo và tính chiến đấu cao đã góp phần nâng cao sức chiến đấu trong khu vực phòng thủ của huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Từng bước xây dựng các thành phần thế trận trong thời bình; kết hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó có hiệu quả các tình huống xảy ra.