Hoạt động của các ngành, địa phương

* Ngày 6-4, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tạo hình bong bóng nghệ thuật cho trên 20 học sinh, sinh viên, cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở và cán bộ phụ trách đoàn, đội trên địa bàn tinh. Các học viên được hướng dẫn kỹ năng cơ bản trong tạo hình bong bóng nghệ thuật như: cách bơm bong bóng, tạo hình các con vật, bông hóa trang trí…Qua lớp tập huấn nhằm phát hiện tài năng, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tạo hình bong bóng nghệ thuật để tham gia các sự kiện, lễ hội của tỉnh.

 

Ảo thuật gia Nguyễn Văn Cường hướng dẫn Kỹ năng tạo hình
bong bóng cho các học viên tham gia. Ảnh: V.Miên

* Tối 5 - 4, Nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình “English Festival - 2019”. Tham gia chương trình có hơn 400 thí sinh, đến từ 23 trường tiểu học thuộc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Hải và Ninh Phước.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi: trò chơi dân gian (folk game); trò chơi khởi động; chinh phục thử thách (Conquer challenges). Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho bạn Nguyễn Ngọc Thúy Vi (lớp 5D - Trường tiểu học Đô Vinh 1 - Tp. Phan Rang – Tháp Chàm); giải nhì thuộc về bạn Phạm Thảo Linh (lớp 5D - Trường tiểu học Thanh Sơn - Tp. Phan Rang – Tháp Chàm) và giải ba thuộc về bạn Nguyễn Thùy Linh Châu (lớp 4D - Trường tiểu học Tấn Tài 3 - Tp. Phan Rang – Tháp Chàm). Cũng trong chương trình, đại diện Cơ sở Ngoại ngữ - Dịch thuật Ngọc Vân đã trao học bổng là một khóa học 3 tháng tại cơ sở Ngoại ngữ - Dịch thuật Ngọc Vân đối với 3 bạn đoạt giải nhất, nhì, ba trong chương trình “English Festival - 2019”.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các thí sinh đoạt giải trong chương trình “English Festival - 2019”. Ảnh: P.Bình

Chương trình “English Festival - 2019” nhằm đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ, tạo môi trường giao tiếp và thực hành giao tiếp, qua đó nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh cho các em thiếu nhi yêu thích môn học tiếng Anh. Đồng thời, phát huy tính sáng tạo của học sinh, tinh thần đòan kết, rèn luyện kỹ năng sống, tạo sân chơi văn hóa, trí tuệ cho học sinh.

* UBND huyện Thuận Bắc vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Trong năm 2018, các cấp, các ngành, các khối đã bám sát kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực, tác động thiết thực đến lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Huyện ủy, HĐND huyện đề ra.

UBND huyện Thuận Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Ảnh: M.Khai

Năm 2019, huyện tiếp tục phát động phong tào thi đua, nội dung trọng tâm: Triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình của Huyện ủy, HĐND về phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh các giải pháp đột phá tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới... Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành đạt 16%; thu ngân sách nhà nước đạt 24,6 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 900 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%...

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 77 tập thể, 156 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

* Ngày 5-4, huyện Ninh Sơn tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019.

Nhờ làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ nên công tác giao nhận quân năm 2019 diễn ra nhanh, gọn, an toàn và đúng luật. Không có trường hợp công dân chống khám, chống lệnh; kết quả giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, chú trọng tuyển chọn số thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chí “3 trong 1” (đảng viên; tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; công chức, viên chức). Sau giao quân không có trường hợp loại trả, không có quân nhân đào ngũ. Xử lý triệt để thanh niên chống khám, chống lệnh và quân nhân đào ngũ theo quy định pháp luật. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm đối với gia đình có con em nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn động viên kịp thời để con em hoàn thành nhiệm vụ. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện trao giấy khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân và 5 hộ gia đình đạt thành tích trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019.