Ông Nguyễn Ngọc Quang, cán bộ Mặt trận tâm huyết với công việc

(NTO) Trong suốt 14 năm gắn bó với công tác Mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Quang (ảnh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thành Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu các hoạt động phong trào, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương.

Toàn xã Thành Hải hiện có 2.446 hộ dân, với trên 11.000 nhân khẩu, địa bàn dân cư rộng, nhiều thành phần dân cư sinh sống, nên việc xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa không tránh khỏi những khó khăn. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, ông Quang luôn chú trọng công tác phối hợp với các hội, đoàn thể bám sát quần chúng nhân dân nắm bắt tư tưởng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời báo cáo với cấp ủy, chính quyền tìm những giải pháp tháo gỡ. Chính việc bám sát cơ sở đã giúp ông kịp thời tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bà con, giải thích cho nhân dân các quy định của pháp luật, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Đặc biệt từ khi xã Thành Hải được tỉnh chọn làm xã điểm về xây dựng nông thôn mới, bản thân ông cùng với các hội, đoàn thể tại địa phương trực tiếp vận động nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (2013-2018), ông phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã, ban quản lý thôn vận động nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng 22 tuyến đường giao thông nội thôn, nội đồng với chiều dài trên 28 km; kiên cố 9 tuyến kênh mương với chiều dài gần 8 km; xây dựng 2 sân phơi lúa. Ngoài ra, Ban công tác Mặt trận xã còn vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình phát triển kinh tế như: chăn nuôi bò sinh sản, trồng nấm bào ngư; nuôi cá trê thương phẩm, mô hình “1 phải 5 giảm” trên cây lúa… mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nông dân tăng thêm thu nhập.

Phát huy tinh thần nêu gương, trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân, trong quá trình công tác, ông luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động phong trào ở địa phương. Ông Quang chia sẻ: Để làm tốt vai trò xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc phải thật sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân; mỗi cán bộ Mặt trận phải là những hạt nhân tích cực. Trước nhiệm vụ cao cả đó, đối với người làm công tác Mặt trận, yêu cầu đầu tiên là phải nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu, gần gũi, sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhưng cũng cần có bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, vất vả. 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã Thành Hải được bảo đảm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa năm 2018, đạt 95,4% (tăng 11,3% so với năm 2013). Đời sống kinh tế của người dân ngày một đi lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/năm/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62% (giảm 2,9% so với năm 2013).

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông Quang, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp triển khai đều phát huy hiệu quả. Qua các năm vận động, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đều vượt chỉ tiêu giao; từ năm 2013 đến nay, xã Thành Hải đã xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa với tổng kinh phí trên 440 triệu đồng...

Luôn hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, có lối sống giản dị, chịu khó học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ nên trong 14 năm làm công tác Mặt trận, ông Nguyễn Ngọc Quang đều được cấp trên đánh giá cao, vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp.