Đồng chí Phạm Văn hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm và chúc đầu xuân mới các ngành

Ngày 12-2, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động đang làm việc tại Dự án Nhà máy Điện mặt trời Nhị Hà (Thuận Nam); Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 (Ninh Phước) và Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp Ninh Thuận.

Đến thăm các dự án Nhà máy điện mặt trời, sau khi nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của nhà đầu tư trong việc triển khai kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đặc biệt là ra quân làm việc trong những ngày tết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Dự án Điện mặt trời Nhị Hà và Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 sẽ hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

Đồng chí Phạm Văn hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm công nhân viên
Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Hữu – Điện lực 1 (Ninh Phước).

Đến thăm Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp Ninh Thuận, sau khi nghe Chủ nhiệm Câu lạc bộ báo cáo tình hình và định hướng hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2019, Câu lạc bộ cần phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, chủ động, sáng tạo, tích cực huy động các nguồn lực, phát triển các sản phẩm, góp phần xây dựng môi trường sinh thái khởi nghiệp, tạo khí thế mới trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp. 

Đồng chí Phạm Văn hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm
Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp Ninh Thuận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị câu lạc bộ phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn và các sở, ngành liên quan hỗ trợ về kinh phí, quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm để Câu lạc bộ Sáng tạo khởi nghiệp ngày càng phát huy hiệu quả, thực sự là môi trường sinh hoạt và trao đổi kinh nghiệm trong kinh doanh, sản xuất và bồi dưỡng ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp và làm giàu chính đáng cho thanh niên tỉnh nhà.