Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận lần thứ III

(NTO) Ngày 15-12, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2021. Đến dự có các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Văn Hóa, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nhiệm kỳ 2015 - 2018, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã thực hiện nhiều chương trình phong phú, xây dựng và phát triển hội vững mạnh. Nổi bật là các chương trình: Doanh nghiệp trẻ liên kết hợp tác hỗ trợ cùng nhau phát triển; mở rộng hợp tác tìm kiếm cơ hội làm ăn, phát triển doanh nghiệp hội viên. Bên cạnh đó, Hội còn sáng kiến tổ chức nhiều hoạt động như: “Cafe doanh nhân” có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh để kịp thời chia sẻ, tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp; “Hành trình kết nối giao thương” để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của nhau. Các hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội được các doanh nhân trẻ đồng hành tham gia tích cực...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2021. Ảnh: V.T

Đại hội thống nhất đề ra phương hướng, nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 – 2021 với khẩu hiệu hành động: “Tiên phong đổi mới – Kiến tạo giá trị” để kêu gọi toàn thể hội viên đoàn kết, phát huy sức mạnh sáng tạo, góp phần cùng tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà UBND tỉnh đã đề ra. Phấn đấu mỗi năm phát triển ít nhất 20 hội viên mới; tổ chức ít nhất 5 lớp tập huấn, đào tạo khởi nghiệp cho các hội viên và thanh niên khởi nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những thành tích của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trong nhiệm kỳ qua, cho rằng lãnh đạo tỉnh cảm nhận được tinh thần sáng tạo và đổi mới của cộng đồng doanh nhân trẻ đã góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị các doanh nhân trẻ trong nhiệm kỳ tới cần đoàn kết, mạnh dạn, tự tin, có tầm nhìn xa, tận dụng thời cơ của Cách mạng công nghiệp 4.0 biến thách thức thành cơ hội. Đặc biệt, trong hoạt động sản xuất kinh doanh phải đặt uy tín, thương hiệu lên hàng đầu, bám sát định hướng phát triển kinh tế, chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, thể hiện rõ vai trò và thế mạnh của từng doanh nghiệp trong việc tham gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 – 2021 gồm 11 thành viên. Ông Trịnh Thế Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Gia Việt, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2018 tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tặng Bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2018.