Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra một số công trình giao thông bị thiệt hại do bão lũ

Ngày 26-11, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng ,Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra một số công trình giao thông bị thiệt hại do bão lũ gây ra trên địa bàn huyện Thuận Bắc, Thuận Nam. Cùng đi có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc, do ảnh hưởng của cơn bão số 9, mưa lớn kết hợp với nước lũ dâng cao, chảy siết nên tuyến đường vào thôn Bình Tiên bị sạt lở hơn 150m, trong đó có 50m bị hư hỏng nghiêm trọng ảnh hưởng hơn một nửa phần đường. Bên cạnh đó, trong thôn hiện có 700 lồng bè nuôi thủy sản của 30 hộ dân bị đe dọa do đoạn đường đi ra khu vực nuôi trồng đã bị cô lập hoàn toàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra
tình hình sạt lở tại tuyến đường ven biển khu vực thôn Bình Tiên, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Sở Giao thông vận tải tiếp tục rà soát các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường Bình Tiên đồng thời khẩn trương cắm biển báo, cử người hướng dẫn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên đoạn đường, tránh gây nguy hiểm. Sở Giao thông vận tải nhanh chóng lên phương án khắc phục trong thời gian sớm nhất. Riêng đối với khu vực có lồng bè nuôi thủy sản của người dân thôn Bình Tiên, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương có giải pháp để hỗ trợ các gia đình có lồng bè, giảm thiểu thiệt hại thấp nhất cho hộ nuôi.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến kiểm tra công tác khắc phục đoạn đường sắt thuộc ga Cà Rôm, xã Công Hải bị nước lũ cuốn trôi. Theo Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải cho biết, ngay trong tối qua và sáng nay, công ty đã huy động hơn 150 cán bộ kỹ thuật, công nhân và phương tiện kỹ thuật triển khai việc khắc phục. Đến 0h tối ngày 26-11, đã thông tuyến với tốc độ khoảng 5km/h.

Phát biểu tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao công tác khắc phục sự cố sạt lở đường sắt của cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần đường sắt Thuận Hải. Đồng chí đề nghị công ty tiếp tục triển khai công tác gia cố để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đồng thời cần có những giải pháp để giải quyết các điểm có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến giao thông đường sắt mà đơn vị quan lý về lâu dài.

Tại tuyến đường ven biển trên địa bàn huyện Thuận Nam xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đặc biệt tại Km22 +500 xuất hiện điểm sạt lở rộng 20m, cao 4m, nước lũ đổ xuống đường mang theo lượng cát lớn khiến đoạn đường này bị ách tắc, không thể lưu thông qua lại. Sau khi kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành chức năng ưu tiên khắc phục sạt lở cho tuyến đường này trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là triển khai thu dọn hết khối lượng cát trên mặt đường, đồng thời sử dụng rọ và đá hộc khẩn trương khắc phục tạm thời các điểm sạt lở.