Nhiều dấu ấn thể dục thể thao

(NTO) Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về công tác thể dục thể thao (TDTT), phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh mẽ, các môn thể thao trên địa bàn tỉnh cũng phát triển khá phong phú và đa dạng, cơ bản đã phủ kín hết địa bàn. Hầu hết mọi đối tượng, lứa tuổi đều tham gia tập luyện TDTT. Sự nghiệp TDTT đã có những khởi sắc và tiến bộ, bước đầu đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo Nhân dân trong tỉnh.

Bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, phong trào TDTT quần chúng tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh, thu hút ngày càng đông số người thường xuyên tham gia tập luyện; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của Nhân dân. Toàn ngành tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân vào các năm 2016, 2017, 2018 đạt kết quả 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đồng loạt tổ chức. Các hoạt động TDTT quần chúng diễn ra sôi nổi và phong phú. Bên cạnh những môn thể thao hiện đại như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennit...được đông đảo người dân lựa chọn, các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian cũng được tổ chức tại các lễ hội truyền thống ở các địa phương, thúc đẩy phong trào TDTT phát triển rộng khắp toàn tỉnh. Việc phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức các giải thể thao tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Nét nổi bật trong hoạt động TDTT quần chúng những năm qua là sự tăng nhanh về số lượng người tham gia, trong tất cả đối tượng, lứa tuổi tham gia và nhiều hình thức tập luyện TDTT tự nguyện, tự giác. Góp phần tăng tỷ lệ dân số tập luyện TDTT thường xuyên, năm 2015 đạt 25,8% đến 6 tháng đầu năm 2018 đạt 27,8% dân số trên toàn tỉnh tham gia.

 

Màn biểu diễn võ thuật tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2018.

Đặc biệt ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) phối hợp tổ chức thành công Giải Lướt ván diều KTA Tour Châu Á năm 2016; Giải đua môtô địa hình Mũi Dinh-Ninh Thuận năm 2016; Hội trại truyền thống Thể thao-Thanh niên năm 2016. Chỉ đạo, điều hành và phối hợp tổ chức thành công, chất lượng và hiệu quả Đại hội TDTT các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI năm 2017-2018, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018. Tổ chức lớp tập bơi, phòng chống đuối nước cho giáo viên và học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp thực hiện tốt việc đón, đưa các đoàn đua, giải đấu do Tổng cục TDTT tổ chức, đảm bảo trật tự, an toàn. Tập trung tăng cường công tác quản lý và phát triển các môn thể thao biển, thể thao giải trí và thể thao mạo hiểm nhằm quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Ninh Thuận.

Song song đó, lĩnh vực thể thao thành tích cao từng bước phát triển trên cơ sở hệ thống đào tạo, nhất là phát huy có hiệu quả từ công tác đào tạo cơ sở. Tiêu biểu là các đội tuyển thể thao tham gia các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế đạt kết quả cao ở nhiều môn trọng điểm. Năm 2016, đạt 39 huy chương các loại (6 HCV, 16 HCB, 17 HCĐ); năm 2017 đạt 45 huy chương các loại (Quốc gia: 5 HCV, 6 HCB, 14 HCĐ; quốc tế mở rộng: 1 HCĐ; khu vực và mở rộng: 6 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; cụm thi đua: 1 HCĐ; Hội thi: 1 HCB, 5 HCĐ). Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2018, đạt 40 huy chương các loại (Quốc gia: 2 HCV, 3 HCB; khu vực và mở rộng: 13 HCV, 11 HCB, 8 HCĐ; cụm thi đua: 3 HCB).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, đó là, đội ngũ cán bộ TDTT còn thiếu về số lượng và hạn chế về trình độ chuyên môn. Hoạt động TDTT ở cơ sở gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng lớn tới chất lượng phong trào. Mặc dù, bước đầu công tác xã hội hóa cũng được huy động về nguồn lực về vật chất nhưng về những nguồn lực khác chưa được huy động để phát triển mạnh mẽ hơn về thể thao thành tích cao. Việc định hướng đưa các môn thể thao vào trường học chưa cụ thể, chưa xác định được môn thể thao thế mạnh của trường để đầu tư hợp lý, đạt hiệu quả. Sự phối hợp giữa các ngành trong việc phát động phong trào chưa thật sự chặt chẽ và hiệu quả; hoạt động của các liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ hiệu quả chưa cao. Các khu sinh hoạt văn hóa, thể thao chưa phát huy hết công suất hoạt động, hình thức hoạt động chưa phong phú sức thu hút mọi người đến tập luyện còn hạn chế. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đã có sự đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu tập luyện nhất là ở cấp huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn...

Ông Văn Công Hòa, Phó Giám đốc Sở VHTT-DL, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, ngành VHTT-DL tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng ở các địa phương và đơn vị. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo VĐV thể thao thành tích cao, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu về TDTT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Theo đó, tập trung nâng cao thể chất và chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH theo hướng CNH, HĐH; từng bước xây dựng đội ngũ HLV, VĐV chuyên nghiệp. Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật TDTT hiện đại phù hợp với huấn luyện thể thao thành tích cao. Thành lập Hội, Liên đoàn ở các môn thể thao góp phần cho công tác xã hội hóa TDTT ở các môn Taekwondo, Yoga, Golf; từng bước xây dựng đội ngũ HLV, VĐV chuyên nghiệp. Xác định những môn thể thao trọng điểm cho công tác huấn luyện vừa phù hợp với điều kiện kinh tế và truyền thống của tỉnh, vừa nhanh chóng tiếp cận thành tích thể thao toàn quốc và khu vực Đông Nam Á. Đầu tư có trọng điểm ở một số môn thể thao mũi nhọn đã được xác định như: Điền kinh, Taekwondo, Vovinam. Tận dụng mọi điều kiện gửi vận động viên tập huấn tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia II-III. Mời HLV cao cấp về huấn luyện một số môn như: Điền kinh, Taekwondo, Vovinam… đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ, HLV học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn trong nước và khu vực; huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực TDTT.