Bóng đá nam Asidad 2018

Olympic Việt Nam- Olympic Pakistan 3-0, Việt Nam dẫn đầu Bảng D

Mở màn chiến dịch ASIAD 2018, thầy trò HLV Park Hang-se đã có trận mở màn đầy thuận lợi trước đội bóng nhiều ẩn số: Pakistan. Ba bàn thắng được ghi bởi Quang Hải, Văn Quyết và Công Phượng. Trong trận đấu này, Công Phượng được nhắc đến nhiều nhất khi có hai tình huống đá hỏng quả penalty ở phút 45 và 69. Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL cũng kịp sửa sai bằng bàn thắng thứ 3 ở phút 72.

 Quay lại trận đấu, với thực lực nhỉnh hơn đối thủ, Olympic Việt Nam vào trận với tư tưởng áp đặt thế trận và tấn công tương đối chủ động, trong khi Olympic Pakistan phòng ngự lùi sâu để hướng tới nhiệm vụ bảo toàn mành lưới trước tiên. Trong gần nửa thời gian thi đấu hiệp một, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã tạo ra không ít cơ hội nhờ khả năng lên biên cực hay của Văn Thanh. Tuy nhiên, bàn mở tỉ số lại xuất phát từ một pha bóng trung lộ. Phút 21, Quang Hải có pha đập nhả cực hay với Công Phượng trước khi thoát xuống để sút bóng qua hai chân thủ thành Hanif, mở tỉ số trận đấu.

Pha tấn công của Olympic Việt Nam ( áo đỏ) dẫn đến bàn thắng cu3a đội trưởng Văn Quyêt

Bàn thua khiến Olympic Pakistan không thể tiếp tục chơi co cụm. Đội bóng Nam Á vùng lên, nhưng những pha tấn công của Olympic Pakistan nhanh chóng bị bẻ gẫy ở khu trung tuyến khi hàng phòng ngự và tuyến tiến vệ đã giữ mối liên lạc tốt để phối hợp cắt bóng. Tuy nhiên, một thoáng sơ sẩy của Đình Trọng trong hiệp một với pha xoay xở hơi chậm của Đình Trọng suýt nữa khiến Olympic Việt Nam phải trả giá. Rất may là các tiền đạo bên phía Olympic Pakistan đã không tận dụng thành công.

Pha ăn mừng bàn thắng của tuyển Việt Nam (áo đỏ)

Người hâm mộ chỉ yên tâm hơn phần nào khi Văn Quyết ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 41. Hai phút sau đó, Công Phượng có cơ hội ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 trên chấm phạt đền, song cú sút của cầu thủ HAGL đã dội thẳng vào xà ngang khung thành đối phương. Chấm phạt đền tiếp tục là nỗi ám ảnh của Công Phượng, khi cầu thủ mang áo số 9 tiếp tục sút hỏng khi được trao cơ hội thứ hai. Tuy nhiên, Công Phượng đã thành công trong tình huống dứt điểm ít phút sau đó từ đường chọc khe của Văn Đức để nâng tỉ số lên 3-0. Cách biệt an toàn và đủ để đội bóng áo đỏ nghĩ đến chiến thắng khai màn.

Chơi thong dong trong những phút còn lại, Olympic Việt Nam giữ vững cách biệt ba bàn để tạm vươn lên ngôi đầu bảng trước khi Olympic Nhật Bản ra quân trong trận đấu tối nay.

Pha sút bóng 11m không thành công của tiền đạo Công Phượng

Trong buổi họp báo sau trận đấu, đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam ở lượt trận ra quân tại ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo cho biết: “Trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam nên mọi thứ không hề dễ dàng. Tôi không thực sự hài lòng với lối chơi của đội hôm nay nhưng dù sao các cầu thủ cũng đã nỗ lực để giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng các đội ở bảng D đều là đối thủ của Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi là vào vòng sau”. Còn bình luận viên Quang Huy cũng cho rằng: “trận ra quân như thế là suôn sẻ, đầy thuận lợi. Thuận lợi hơn nữa, khi chúng ta gặp lần lượt đối thủ từ yếu đến mạnh. Đó cũng là cơ sở để vừa đá, vừa vừa điều chỉnh lối chơi, điểm rơi phong độ. Hy vọng với bước chạy đà như thế sẽ đầu xuôi, đuôi lọt cho đội tuyển U23 Việt Nam ở sân chơi ASIAD lần này”.

Với chiến thắng 3-0 trước Pakistan, Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng D bởi Nhật Bản chỉ thắng 1-0 Nepal ở trận muộn hơn. Trong trận tiếp theo, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp Nepal. Chỉ cần 1 điểm, Olympic Việt Nam sẽ có vé đi tiếp bởi tại môn bóng đá nam giải lần này, bên cạnh các đội nhất - nhì bảng, bốn đội xếp thứ ba cũng vào vòng đấu loại trực tiếp.