ASIAD 2018: Bốc thăm lại môn bóng đá nam

Trong lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam tại ASIAD 2018 diễn ra ngày 5-7, Ban tổ chức chia 24 đội tuyển vào 6 bảng đấu. Tuy nhiên, tại buổi lễ bốc thăm này nước chủ nhà ASIAD 18 là Indonesia đã bỏ quên 2 đội là Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và U23 Palestine. Chính vì thế, ngày 25-7, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và nước chủ nhà phải tổ chức bốc thăm bổ sung, chia bảng môn bóng đá nam.

Lần bốc thăm lại này được thực hiện trên cơ sở giữ nguyên kết quả các bảng đã được bốc thăm lần đầu. Hai đội U23 UAE và U23 Palestine được bốc thăm vào hai trong số 6 bảng. Kết quả là U23 Palestine vào bảng A với sự góp mặt của chủ nhà U23 Indonesia và 3 đội gồm U23 Hong Kong, U23 Lào, U23 Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, U23 UAE rơi vào bảng E, đây là bảng thứ hai ở môn bóng đá nam ASIAD 18 có 5 đội gồm U23 Hàn Quốc, U23 Kyrgyzstan, U23 Malaysia, U23 Bahrain và U23 UAE.

Với kết quả bốc thăm này, các đối thủ của U23 Việt Nam tại ASIAD 2018 không có sự thay đổi khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn ở bảng D cùng với các đội U23 Nhật Bản, U23 Pakistan và U23 Nepal.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam khởi đầu hành trình vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 bằng trận đấu với U23 Pakistan ngày 15-8, ngày 17-8 là trận đấu với U23 Nepal và vào ngày 21-8, thầy trò HLV Park Hang Seo đọ sức cùng đối thủ mạnh nhất bảng D, U23 Nhật Bản.