Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Phòng chống thiên tai Việt Nam

(NTO) Ngày 25-5, tại Trường THCS Nguyễn Tiệm (xã Phước Dinh, Thuận Nam), UBND tỉnh phối hợp tổ chức UNICEF tại Việt Nam và các bộ, ngành Trung ương tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946- 22/5/2018). Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ngài Youssouf Abdel Jelil, Trưởng đại diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam và đại diện một số bộ, ngành Trung ương đến dự.

Tại buổi lễ mit tinh, các đại biểu ôn lại truyền thống Ngày Phòng chống thiên tai Việt Nam. Theo đó, ngày 22-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 70 thành lập Ủy ban Trung ương về hộ đê, tiền thân của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ngày nay. Ngày 21-3-1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ký ban hành Quyết định số 89/HĐBT, lấy ngày 22-5 hằng năm là Ngày phòng chống thiên tai Việt Nam; nghe đọc thư của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gởi cán bộ, nhân dân cả nước nhân Ngày Phòng chống thiên tai của Việt Nam. Giáo viên và học sinh Trường THCS Nguyễn Tiệm giao lưu trao đổi các biện pháp phòng, chống thiên tai trong trường học; diễn tập các tình huống ứng phó với giông lốc, giông sét, mưa đá…

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ mit tinh.

Phát biểu tại Lễ mit tinh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cán bộ, nhân dân tỉnh ta cần nâng cao nhận thức tầm quan trọng về công tác phòng chống thiên tai và cách ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực, trách nhiệm trong chỉ đạo, chỉ huy và khả năng xử lý các tình huống trong phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Các em học sinh là nhân tố tích cực góp phần thay đổi nhận thức về biến đổi khí hậu, là vai trò cầu nối truyền đạt thông tin, kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng dân cư một cách hiệu quả nhất. Các đơn vị trường học cần quan tâm xây dựng trường học an toàn trước thiên tai; nâng cao kỹ năng của học sinh ứng phó tốt với những diễn biến bất thường của thiên tai.