Phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em

(NTO) Thời gian gần đây, tình trạng trẻ em đuối nước trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt, trong thời điểm thời tiết nắng nóng, các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, việc tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho học sinh, trẻ em là rất cần thiết.

Tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu an toàn

Vào cuối tháng 3-2017, tại xã Phước Thuận (Ninh Phước) xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm, nạn nhân là cháu Nguyễn Lộc (7 tuổi), học sinh lớp 1 Trường TH Thuận Hòa. Sự việc tại xã Phước Thuận khiến gia đình và xã hội chưa hết bàng hoàng thì mới đây, ngày 11-4, tại xã Nhị Hà (Thuận Nam) lại xảy ra vụ tai nạn đuối nước rất đau lòng khiến 2 học sinh lớp 3A, Trường TH Nhị Hà là Nguyễn Thế Đan và Lê Trần Minh Tuyến (9 tuổi) tử vong. Theo lời kể của các bạn trong nhóm, sau khi tan học, các bạn rủ nhau ra hồ nước cách trường 2 km để vớt cá về nuôi. Mặc dù, trước đó người dân địa phương thấy nguy hiểm đã nhắc nhở và bảo các em về, nhưng Đan và Tuyến vẫn quay lại bắt cá. Do vực cao, nước sâu, cả hai đều bị trượt chân ngã xuống hồ nước mà không ai hay biết. Được biết, hồ nước nơi xảy ra vụ tai nạn rộng trên 30 m, sâu khoảng 2,5 m, do người dân địa phương nạo vét để trữ nước phục vụ sản xuất và chăn nuôi. Trong khi đó, hiện nay trên địa bàn các hồ chứa nước không có người trông coi, thiếu rào chắn, không có cảnh báo nguy hiểm như ở Nhị Hà còn khá nhiều. Chưa kể, nhiều kênh mương, sông suối chảy qua các địa phương là nơi trẻ em thường rất thích tắm mỗi khi thời tiết nắng nóng. Đây là những mối nguy hiểm thường trực đối với trẻ nhỏ, nhất là những em hiếu động, không ý thức được sự nguy hiểm của tai nạn đuối nước.

Nhiều trẻ em chưa ý thức được sự nguy hiểm do tai nạn đuối nước.

Cần sự quan tâm của toàn xã hội

Nhằm tăng cường sự phối hợp, phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương chú trọng các biện pháp tuyên truyền, giáo dục về phòng tránh đuối nước cho trẻ em đến rộng rãi các tầng lớp nhân dân, nhất là những vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ trẻ bị đuối nước cao. Các xã, huyện rà soát, bổ sung các biển cấm, biển báo, biển chỉ dẫn tại các khu vực có nguy cơ đuối nước cho trẻ em. Khuyến khích các đơn vị đẩy mạnh xã hội hóa để đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ dạy bơi cho học sinh. Mặt khác, tăng cường kiểm tra, cấp giấy phép và quy định các điều kiện an toàn tại bể bơi, hồ bơi công cộng, bãi tắm tại các khu du lịch, các phương tiện đường thủy, các bến tàu. Xây dựng “Chương trình bơi an toàn”, dạy bơi cho trẻ em tại cộng đồng và trường học; sử dụng áo phao khi tham gia các hoạt động vui chơi trong môi trường nước…

Theo thống kê của Sở Lao động–Thương binh và Xã hội, từ năm 2016 đến nay, mặc dù tỉnh đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước cho trẻ em nhưng vẫn xảy ra trên 90 vụ tai nạn thương tích làm tử vong 29 em, trong đó 24 em tử vong do đuối nước. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do các em rủ nhau đi câu cá, tắm sông, suối không biết bơi, trượt chân rơi xuống nước và do người lớn trông coi bất cẩn để trẻ ngã xuống ao, hồ, mương nước gần nhà...

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh khuyến cáo: Các gia đình cần thường xuyên quan tâm, giám sát con em trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão. Không cho trẻ đi tắm, bơi ngoài sông, suối khi không có người lớn biết bơi đi kèm. Nhà gần sông, suối cần rào chắn và thường xuyên nhắc nhở các cháu không tới gần; lấp kín các hố và rãnh sâu sau khi sử dụng. Vào mùa mưa lũ, người lớn nên đưa các em đi qua các khu vực ngập nước. Khi qua sông, suối bằng thuyền phải mặc áo phao cho trẻ.

Để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc đối với trẻ em, mỗi gia đình cần phát huy tinh thần trách nhiệm giáo dục, quan tâm con cái và tích cực hướng các em học tập, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ mình trước những mối nguy hiểm do tai nạn đuối nước.