Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm: Nâng cao chất lượng hoạt động Chi bộ khu dân cư

(NTO) Trong hướng phát triển mới của nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đề ra mục tiêu chung là huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đưa kinh tế thành phố đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; tiếp tục hoàn thiện và nâng chất lượng các tiêu chí đô thị loại 2. Để thực hiện mục tiêu trên, Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm xác định cần tăng cường năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) xã, phường, trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ khu dân cư.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm, hiện nay trong tổng số 64 TCCSĐ gồm có 24 đảng bộ cơ sở (251 chi bộ trực thuộc) và 40 chi bộ cơ sở thì riêng loại hình phường, xã có 16 đảng bộ cơ sở, trong đó có 117 chi bộ thôn, khu phố, với 2.034 đảng viên (ĐV), chiếm 54 % tổng số ĐV toàn thành phố. Do đặc điểm gần dân, sát dân nên trong những năm qua, sinh hoạt chi bộ và cấp ủy chi bộ khu dân cư được duy trì nền nếp; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ (CB), ĐV trong chi bộ và quần chúng nhân dân được thường xuyên quan tâm. Nhiều CB, ĐV không ngừng phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: “Qua hoạt động, chi bộ khu dân cư từng bước khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương của Đảng đến với nhân dân”.

 
Thành phố trẻ Phan Rang - Tháp Chàm. Trong ảnh: Một góc Quảng trường  16 Tháng 4. Ảnh: Lê Văn Hùng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số chi bộ thôn, khu phố hoạt động chưa thật sự hiệu quả, trong đó đáng chú ý là sự lão hóa đội ngũ ĐV ở các khu dân cư. Theo khảo sát của Ban Tổ chức Thành ủy, tính đến giữa tháng 8, trong tổng số ĐV sinh hoạt tại chi bộ thôn, khu phố có đến 1.274 ĐV (chiếm tỷ lệ 63%) là CB hưu trí, trong đó có 308 ĐV miễn sinh hoạt Đảng. Ở một số chi bộ thôn, khu phố do có nhiều ĐV hưu trí lớn tuổi, sức khỏe yếu nên việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là công tác tạo nguồn kết nạp ĐV mới thường gặp khó khăn. Tìm hiểu tại Chi bộ khu phố 2 (Đảng bộ phường Tấn Tài), một chi bộ tiêu biểu hoạt động hiệu quả, chúng tôi cũng nhận thấy tình hình trên. Đồng chí Hà Văn Ấu, Bí thư Chi bộ khu phố 2, bộc bạch: “Toàn bộ ĐV trong chi bộ đều là CB hưu trí, trong hơn 10 năm qua, lần đầu tiên chi bộ phát triển được 1 ĐV mới vào năm ngoái nhưng đó là giáo viên nghỉ hưu, nếu tiếp tục không kết nạp được ĐV trẻ thì chất lượng hoạt động của chi bộ giảm là điều hiển nhiên”.

Trước tình hình trên, nhằm mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ khu dân cư, cuối tháng 8-2016, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đã ban hành Nghị quyết (NQ) chuyên đề số 04-NQ/TU về nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ khu dân cư. NQ xác định rõ cần chú trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. CB, ĐV phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong, gương mẫu trong các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Thực ra, từ lâu công tác phát triển Đảng của các TCCSĐ phường, xã đã hướng trọng tâm về các chi bộ thôn, khu phố, tuy nhiên chỉ khi triển khai thực hiện NQ số 04-NQ/TU, nhiệm vụ trên mới được tập trung hơn. Tính đến giữa tháng 11, toàn Đảng bộ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm kết nạp được 153 ĐV (vượt 13 ĐV so với chỉ tiêu giao), đảm bảo yêu cầu về tỷ lệ, cơ cấu. Đơn cử Đảng bộ phường Mỹ Bình kết nạp 10/9 ĐV, trong đó có 4 ĐV mới là dân quân, 1 ĐV mới ở khu dân cư. Đảng bộ phường Phủ Hà kết nạp 8/7 ĐV, trong đó có 1 ĐV là đoàn viên thanh niên khu dân cư, 1 ĐV là dân quân. Nổi bật là Đảng bộ phường Mỹ Đông, theo chia sẻ của đồng chí Trần Văn Bình, Bí thư Đảng ủy phường: “Mỹ Đông kết nạp 5/5 ĐV, điều đáng nói không chỉ phát triển 1 ĐV mới là dân quân, 3 ĐV mới ở khu dân cư, mà còn bố trí được 2 ĐV trong số này làm phó khu trưởng khu phố 2 và 3, tăng thêm năng lực lãnh đạo của 2 chi bộ khu phố”.

NQ số 04-NQ/TU nói trên của Thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm đề ra chỉ tiêu hằng năm ở khu dân cư đạt 65% trở lên ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% chi bộ khu dân cư kết nạp ĐV mới. Theo đồng chí Nguyễn Văn Danh, điểm nhấn của NQ chính là yêu cầu mỗi chi bộ khu dân cư hằng năm phải kết nạp ít nhất 1 ĐV tại chỗ. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, dù khó mấy các chi bộ khu dân cư cũng phải quyết tâm hoàn thành để đến năm 2020, phấn đấu có 100% Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở thôn, khu phố đều có ĐV.