Khoảnh khắc & Sự kiện 30-7

* Ngày 30-7-2014: Khởi công cầu treo Nam Công (Hà Nam) - cầu treo dân sinh lớn nhất Việt Nam. Sau 4 tháng thi công, cầu treo Nam Công, tỉnh Hà Nam được khánh thành ngày 14-2-2015. Đây là cầu treo dân sinh lớn nhất Việt Nam, với chiều dài nhịp chính cầu là 110m với 2 nhịp dẫn (mỗi nhịp 21m), chiều rộng cầu là 2m. Hệ mặt cầu bao gồm dầm dọc và dầm ngang bằng thép bản tổ hợp mã kẽm nhúng nóng để bảo vệ chống ăn mòn. Cầu treo Nam Công thuộc Đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh của Chính phủ. Việc hoàn thành cây cầu đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương và giúp trẻ em đến trường, đồng thời góp phần ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế địa phương.

 
Cầu treo Nam Công (Hà Nam).

* Ngày 30-7-1917: Ngày sinh nhạc sỹ Lê Yên. Nhạc sỹ Lê Yên là một trong những nhạc sĩ thuộc thế hệ đầu tiên của nền Tân nhạc Việt Nam. Tự học và sáng tác âm nhạc từ trước năm 1945, Lê Yên được biết đến với các bài hát “Bẽ bàng”, “Vườn xuân”… Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nhạc sỹ đã cho ra đời những ca khúc ngợi ca cuộc sống mới, ngợi ca cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta như: “Đoàn kỵ binh Việt Nam”, “Bộ đội về làng”… Trong đó, “Bộ đội về làng” là một trong những tác phẩm âm nhạc mẫu mực, đã được nhận giải thưởng của Hội văn nghệ Việt Nam năm 1955. Ông qua đời ngày 15-11-1998. Năm 2007, ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học- Nghệ thuật.

* Ngày 30-07-1865: Chìm tàu chở khách Brother Jonathan. Trong chuyến hải trình định mệnh từ San Francisco đến Portland, Mỹ, tàu hơi nước nhanh nhất và tốt nhất trên biển Thái Bình Dương thời bấy giờ, Brother Jonathan, đã đâm phải đá ngầm và nhanh chóng bị chìm ở một vị trí gần Saint Geoger, ngoài khơi bờ biển thành phố Crescent, bang California.Vụ tai nạn đã làm 225 hành khách trên tàu thiệt mạng. Chỉ 19 người gồm 11 thành viên thủy thủ đoàn, 5 phụ nữ và 3 trẻ em được cứu thoát. Đây được coi là một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trên biển Thái Bình Dương. Để tưởng nhớ những nạn nhân trong thảm họa đắm tàu, năm 1955, giới chức thành phố Crescent đã cho xây dựng một đài tưởng niệm nhỏ. Bãi đá san hô nơi vụ đắm tàu xảy ra được đặt tên là Jonathan Rock.

* Ngày 30-7-1898: Ngày sinh nhà điêu khắc, họa sĩ người Anh Henry Moore. Henry Moore là một trong những nghệ sĩ điêu khắc vĩ đại nhất thế giới thế kỷ XX và là đại diện cho trường phái trừu tượng. Trong suốt cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, ông đã hoàn thành tổng cộng 800 tác phẩm điêu khắc bằng nhiều loại chất liệu như: gỗ, đá hoặc đồng; 4000 bản vẽ và khoảng 500 bản in các loại. Phần lớn trong các tác phẩm, ông thường chọn đề tài là hình dáng người hoặc nhóm người, kết hợp hài hòa và khéo léo giữa tính trừu tượng và tính hữu hình. Các tác phẩm của ông được chọn đặt tại một số quảng trường lớn ở châu Âu như Tòa Nghị viện Anh ở London và Trụ sở UNESCO ở Paris. Moore mất ngày 31-8-1986. Mặc dù đã đi xa nhưng những tác phẩm kinh điển của ông luôn có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ nghệ sĩ ngày nay.

Theo TTXVN