CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Tránh “tiền mất-tật mang”!

Có thể nói, một khi đời sống kinh tế của nhiều gia đình ngày càng khá lên thì nhu cầu sử dụng hoa tươi cũng được không ít gia đình xếp vào “danh mục” cần thiết về mua sắm trong gia đình. Để đáp ứng nhu cầu này gần như địa phương nào cũng có những tiệm chuyên bán các loại hoa tươi hàng ngày, nào là lẵng hoa cho ngày sinh nhật, tặng hoa nhân các "sự kiện" của bạn bè, người thân, cắm hoa trang trí để tôn lên vẻ quí phái, sang trọng cho phòng khách gia đình... Chung quy lại hoa tươi đã trở thành quá quen thuộc trong đời sống của nhiều người.

Hoa ly được thương lái đưa từ Đà Lạt về Phan Rang phục vụ người tiêu dùng địa phương. Ảnh: Sơn Ngọc

Tuy nhiên, điều ít ai chú ý đến là để có hoa tươi lâu với cành hoa đẹp, bắt mắt… người tiêu dùng, thì từ người sản xuất đến người bán đều phải sử dụng các loại hóa chất để chăm, dưỡng hoa, thậm chí là để hoa được tươi lâu ngày.

Theo một số người phân phối hoa tại các chợ cho biết: Hiện có rất nhiều loại hoa được bán trên thị trường và tùy theo nhu cầu sử dụng đều có các loại hoa phù hợp. Phần lớn hoa được cung cấp từ Đà Lạt, ngoài ra trong tỉnh cũng có một số cơ sở chuyên cung cấp hoa lan, hoa cúc... và để kích thích ra hoa, giữ tươi lâu, hoa nở đẹp... thì cần dùng thuốc hoặc các loại hóa chất đáp ứng cho nhu cầu này. Theo một số người trồng hoa trong tỉnh, từ lúc gieo trồng đến khi cho bông phải liên tục phun thuốc bảo vệ thực vật cho hoa theo từng thời điểm để chống sâu bọ, nấm mốc và để hoa nở đẹp, đúng thời điểm, ngay cả tại các cửa hàng bán hoa, người bán cũng dùng hóa chất để hoa tươi lâu. Tất cả việc làm này sẽ gây ngộ độc ra ngoài môi trường và trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Đáng nói là hầu hết người sử dụng thuốc, hóa chất thường mua trôi nổi trên thị trường và không biết rõ hậu quả có thể xảy ra từ các loại thuốc, hóa chất này.

Nói về sở thích cắm hoa thường xuyên của nhiều người, theo khuyến cáo của các nhà chuyên môn, đối với những loại hoa có mùi thơm như ly, hồng…, mùi thơm của hoa chính là mùi thuốc sâu và việc để một bình hoa trong nhà không khác với việc đang để bình thuốc sâu tỏa mùi trong nhà, nhất là trong phòng kín. Người trồng, bán hoa nên cân nhắc giảm lạm dụng các hóa chất độc hại. Nếu muốn cắm hoa, tốt nhất là đặt bình hoa ở nơi thoáng mát, có cửa sổ, tránh tiếp xúc lâu với hoa hoặc trực tiếp dùng tay chuốt lá để hạn chế hóa chất, chất độc ngấm vào cơ thể gây nên những hậu quả khó lường.... 

Hoa đại diện cho cái đẹp nhưng trước thực tế đã nêu, người yêu hoa cần lưu ý sử dụng hợp lý, đúng cách để tránh “tiền mất, tật mang”.