Nga công bố danh sách 11 thành phố tổ chức các trận đấu World Cup 2018

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, tối 29-9, Nga đã tổ chức lễ công bố danh sách 11 thành phố giành quyền đăng cai các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 (VCK World Cup 2018).

Tham dự buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên truyền hình có Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Giôdép Bláttơ (Jozef Blatter) Tổng Thư ký FIFA Gierôm Vanke (Jerom Valke) Bộ trưởng Thể thao Nga kiêm Chủ tịch Ban tổ chức World Cup 2018 "Nước Nga 2018", ông Vitaly Mútcô (Vitaly Mutko) Tổng Giám đốc Ủy ban tổ chức "Nước Nga-2018", ông Alếchxây Xôrôkin (Aleksey Sorokin).

11 thành phố Nga giành được quyền tổ chức các trận đấu VCK World Cup 2018 gồm Mátxcơva (Moscow), Xanh Pêtécbua (Sankt-Peterburg), Caliningrát (Kaliningrad), Nigiơny Nốpgôrốt (Nizhny Novgorod), Cadan (Kazan), Xamara (Samara), Xaranxcơ (Saransk), Vôngagrát (Volgograd), Rôxtốp (Rostov), Xôtri (Sochi) và Êcaterinbua (Ekaterinburg).

Phát biểu trên truyền hình sau đó, Tổng thống Vlađimia Putin (Vladimir Putin) khẳng định chính quyền Nga sẽ làm hết sức mình để tổ chức thành công World Cup 2018. Ông nhấn mạnh việc tổ chức World Cup 2018 sẽ góp phần để LB Nga phát triển mạnh hơn nữa các bộ môn thể thao và cơ sở hạ tầng của thể thao, tạo thêm hàng trăm nghìn việc làm mới tại các địa phương và thu hút thanh niên tham gia hoạt động thể dục-thể thao. Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng đội tuyển nước chủ nhà Nga sẽ thi đấu với một phong cách xứng đáng và đạt được kết quả cao tại VCK World Cup 2018.

Chủ tịch FIFA Bláttơ cho biết các cuộc đi thị sát 13 thành phố LB Nga cho thấy nước chủ nhà Nga đang hoàn thành vượt thời hạn công tác chuẩn bị cho ngày hội bóng đá thế giới vào năm 2018 và bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ tổ chức xuất sắc VCK World Cup 2018.

Theo TTXVN