Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Thượng viện Myanmar

Hai bên thống nhất cần tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn để học hỏi kinh nghiệm hoạt động lập pháp và giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón Chủ tịch Thượng viện Khin Aung Myint.
Ảnh: TTXVN

Nhận lời lời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar do ngài Khin Aung Myint - Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 24/6.

Sáng 22/6, lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Myanmar đã được tổ chức trọng thể tại Nhà khách Chính phủ (12 Ngô Quyền – Hà Nội). Sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiến hành hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Myanmar.

Tại buổi hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar sang thăm chính thức Việt Nam. Chúc mừng Myanmar đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung tháng 4 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những thành tựu quan trọng về mọi mặt của Myanmar trong thời gian qua, nhất là về phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ đối ngoại, mở rộng quan hệ đối tác, góp phần nâng cao vị thế của Myanmar trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng chắc chắn rằng, chuyến thăm Việt Nam của ngài Chủ tịch Thượng viện Myanmar sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy và đưa mối quan hệ giữa cơ quan lập pháp của Việt Nam và cơ quan lập pháp Myanmar lên tầm cao mới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Myanmar bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar đến thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Myanmar nhấn mạnh: Việt Nam và Myanmar đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài, thành công trên nhiều lĩnh vực; lãnh đạo cấp cao của hai nước luôn có quan hệ hữu nghị và gần gũi, tin cậy lẫn nhau; khẳng định chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Thượng viện Myanmar với Quốc hội Việt Nam, vun đắp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động Quốc hội của mỗi nước. Đồng thời trao đổi ý kiến về quan hệ song phương, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Thượng viện Myanmar mong muốn Quốc hội hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam kiên trì thực hiện chủ trương đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa. Trên cơ sở đó đã chủ động hội nhập quốc tế và khu vực và luôn coi trọng duy trì, củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Thượng viện Myanmar thống nhất hai bên cần tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn để học hỏi kinh nghiệm hoạt động lập pháp và giám sát. Tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan chuyên môn của hai Quốc hội và các nghị sĩ, nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Hai bên cũng thống nhất sớm xúc tiến việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Myanmar và Myanmar – Việt Nam. Qua đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Quốc hội hai nước tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước đầu tư và kinh doanh tại nước sở tại; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, xã hội; hợp tác đa phương và hoạt động lập pháp của hai nước.

Đồng thời tiếp tục hợp tác và ủng hộ lẫn nhau vì lợi ích chung của nhân dân hai nước trên các diễn đàn đa phương. Qua đó nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc cho việc mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Tối 22/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mở tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng ngài Khin Aung Myint và đoàn đại biểu Thượng viện Myanmar./. 

Nguồn VOV Online