Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 1-7, Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam tổ chức sơ kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã thực hiện tốt công tác chăm lo CNVCLĐ; thành lập 1 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và kết nạp được 106 công đoàn viên. Nội dung phương thức hoạt động được đổi mới, công tác tuyên truyền giáo dục và các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội diễn ra sôi nổi, rộng khắp; công tác phối hợp với các ngành chức năng của huyện giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, các chế độ chính sách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được quan tâm thực hiện, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam trao giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện, tăng cường công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tiếp tục khảo sát thành lập CĐCS và phát triển công đoàn viên, quản lý và nâng cao chất lượng công đoàn viên, hoạt động CĐCS; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến công đoàn trên địa bàn huyện...

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Thuận Nam tặng giấy khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.