Gia đình chính sách tiêu biểu

(NTO) Anh Nguyễn Hữu Ngọc (ảnh), con trai Anh hùng LLVT Nguyễn Tiệm, nêu gương gia đình chính sách tiêu biểu ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn (Ninh Phước). Anh đã nỗ lực thi đua sản xuất giỏi, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con học hành thành đạt. Anh được chính quyền địa phương đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích gia đình chính sách tiêu biểu năm 2018.

Chúng tôi đến thăm anh Nguyễn Hữu Ngọc tại cánh đồng Rừng Lim, anh đang chăm sóc cây bắp lai thương phẩm vụ hè-thu chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Kiểm tra những trái bắp tròn căng đầy hạt vàng ươm, anh Ngọc cho biết, tuy thời tiết nắng nóng kéo dài nhưng nhờ chăm sóc, nước tưới đầy đủ nên vụ này cây bắp lai thương phẩm cho năng suất bình quân trên 7 tạ/ha. Anh dẫn đường đưa chúng tôi vào chòi rẫy rợp mát bóng xoài vừa kết thúc mùa thu hoạch trái bán “trọn gói” trên 20 triệu đồng cho thương lái đến hái. Dưới bóng vườn xoài rộng 3 sào, anh nuôi thả trên 200 con gà ta, bán cho bà con quanh vùng tiêu dùng với giá 80-100 ngàn đồng/kg. Trao đổi với anh Nguyễn Hữu Ngọc, chúng tôi được biết trong hơn 30 năm qua, anh gắn bó với đồng đất Rừng Lim canh tác hoa màu bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm.

Với 9,5 sào đất chủ động tưới, anh chuyên canh cây bắp hợp đồng với Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố trồng bắp nhân giống vụ đông-xuân và trồng hai vụ bắp thương phẩm/năm. Trong vụ bắp nhân giống vừa qua, anh thu hoạch đạt sản lượng 7 tấn. Công ty bao tiêu sản phẩm với giá 8.500 đồng/kg, trừ hết chi phí đầu tư còn lãi ròng trên 35 triệu đồng/ha. Hai vụ bắp thương phẩm trong năm năng suất đạt 7 tấn/ha, giá bán trung bình 6.000 đồng/kg, anh có lãi ròng 25 triệu đồng/vụ. Ngoài ra, anh Ngọc còn canh tác 2,2 sào ruộng lúa áp dụng biện pháp canh tác “1 phải, 5 giảm” đạt năng suất 7,5- 8 tạ/sào/vụ, bảo đảm lương thực cho gia đình và cung cấp thức ăn cho đàn gà thả vườn. Vợ chồng anh quyết tâm chăm lo nuôi hai con ăn học, trong đó có cháu Nguyễn Thị Hồng Trang tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kế toán của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Cháu Trang ra trường có việc làm ổn định phụ giúp ba mẹ nuôi em là Nguyễn Hoàng Thiện đang học năm thứ hai chuyên ngành Hóa học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, TP. Hồ Chí Minh.

Nói về truyền thống cách mạng của gia đình, anh Nguyễn Hữu Ngọc chia sẻ: Tôi rất tự hào là con trai của Anh hùng LLVT Nguyễn Tiệm. Cha tôi đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu trang giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Được sự hỗ trợ của Nhà nước 20 triệu đồng kết hợp nguồn vốn tự có của gia đình trên 200 triệu đồng, tôi sửa chữa nhà ở khang trang làm nơi thờ phụng cha mẹ. Phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tôi nỗ lực lao động sản xuất có thu nhập bảo đảm cuộc sống ổn định và nuôi con học hành thành đạt, tích cực góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Trần Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn ghi nhận, anh Nguyễn Hữu Ngọc là gia đình chính sách tiêu biểu ở địa phương. Anh đã gắn bó với ruộng đồng nỗ lực lao động sản xuất, bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi dạy con cái học hành thành đạt. Chính quyền địa phương lập hồ sơ đề nghị cấp trên khen thưởng anh Nguyễn Hữu Ngọc là gia đình chính sách tiêu biểu năm 2018.