Anh Thọ tích cực xây dựng nông thôn mới

(NTO) Jaghe Hoàng Thọ là Trưởng thôn trẻ tiêu biểu của xã Phước Thái (Ninh Phước). Anh đã tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào Raglai địa phương; đồng thời tích cực vận động cán bộ, nhân dân thôn Tà Dương đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới.

Anh Jaghe Hoàng Thọ, dân tộc Raglai, 27 tuổi đời, tròn 5 năm tuổi Đảng, được nhân dân tin tưởng bầu giữ chức danh Trưởng thôn Tà Dương từ đầu năm 2014 đến nay. Có lẽ anh là một trong những người “vác tù và” trẻ tuổi nhất trên địa bàn tỉnh ta. Anh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013-2016; Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Anh Jaghe Hoàng Thọ (bên phải)
vận động nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với Jaghe Hoàng Thọ, chúng tôi được biết anh được rèn luyện trưởng thành trong môi trường quân đội. Hiện nay anh là trung úy dự bị, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn Công binh thuộc Ban CHQS huyện Ninh Phước. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, khi xuất ngũ trở về địa phương, anh tích cực tham gia công tác Đoàn Thanh niên, Phó trưởng thôn phụ trách Công an. Tháng 6-2011, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên, Jaghe Hoàng Thọ luôn năng nổ đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, giữ vững tình hình an ninh trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới. Anh đang theo học chương trình trung cấp Luật, Jaghe Hoàng Thọ vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Anh vận động bà con nông dân tham gia thực hiện thành công dự án “1 phải, 5 giảm” có 60 nông hộ tham gia với diện tích 10 ha trên cánh đồng Tà Dương. Vụ hè-thu năm nay, nông dân thu hoạch năng suất đạt 65-70 tạ/ha, tăng 1 ha so với vụ trước. Đứng giữa sân phơi lúa trải vàng, dày ngập bàn chân, anh Katơ Thời phấn khởi chia sẻ: Bà con tôi được Nhà nước hỗ trợ vật tư thực hiện chương trình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa. Trưởng thôn Jaghe Hoàng Thọ luôn bám đồng, lội ruộng động viên bà con thực hiện đúng quy trình canh tác cho những mùa lúa đạt năng suất cao, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm. Với vai trò Trưởng thôn, anh đã tập hợp 60 nông hộ tham gia nhóm đồng sở thích nuôi bò sinh sản theo mô hình chuyển giao con giống phát huy hiệu quả góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trở lại thôn Tà Dương vào những ngày giữa tháng chín, chúng tôi đi trên con đường bê tông khang trang. Đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, người dân đã chấm dứt tình trạng nuôi heo thả rong trong khu dân cư. Anh Jaghe Hoàng Thọ cho biết: Để có được kết quả vệ sinh môi trường nông thôn bảo đảm xanh-sạch là nỗ lực rất lớn của Chi bộ, Ban quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, vận động người dân trong thôn đồng thuận thay đổi tập quán từ nuôi heo thả rong sang làm chuồng nuôi nhốt. Tháng 12- 2016, Huyện ủy Ninh Phước tặng giấy khen cho Ban quản lý thôn Tà Dương về thành tích xuất sắc trong việc vận động người dân không nuôi heo thả rong trong khu dân cư.

Anh Jaghe Hoàng Thọ cho biết thêm: Thôn Tà Dương hiện có 145 hộ, với 622 nhân khẩu đồng bào Raglai. Toàn thôn còn 61 hộ nghèo theo chuẩn mới, phấn đấu giảm xuống còn 51 hộ trong năm 2018. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tôi luôn thực hiện phương châm nói đôi với làm, giữ vững niềm tin của bà con vào đội ngũ đảng viên. Việc gì có lợi cho dân thì tôi hết sức làm; việc gì có hại cho dân thì tôi hết sức tránh; chăm lo nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; góp phần giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Lưu Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Phước Thái nhận xét: Jaghe Hoàng Thọ là Trưởng thôn trẻ tiêu biểu tích cực tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Anh đã tuyên truyền, vận động nhân dân thôn Tà Dương chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững. Anh là một đảng viên năng nổ, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, được cán bộ, nhân dân tin yêu.