Phước Đại: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Phước Đại (Bác Ái) đã đạt 16/19 tiêu chí NTM. Hiện nay, địa phương đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí còn lại để đạt xã chuẩn NTM vào năm 2025 theo đúng lộ trình đề ra.

Với quan điểm “Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, xã Phước Đại quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các tổ chức, đoàn thể ở địa phương đã vận động người dân tự nguyện đóng góp trên 1.000 ngày công, hiến hơn 9.000m2 đất để xây dựng một số công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất. Nhờ đó, giúp xã hoàn thành các tiêu chí NTM.

Xác định tiêu chí nâng cao thu nhập là tiêu chí quan trọng, vừa là động lực, vừa là mục tiêu để xây dựng NTM thành công, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhờ đó thu nhập của các gia đình ngày càng tăng. Đến thăm ngôi nhà mới kiên cố của gia đình ông Katơr Yên ở thôn Tà Lú 2 ít ai biết trước đây gia đình ông thuộc diện hộ nghèo. Ông Yên, cho biết: Gia đình tôi trước đây khó khăn do thiếu vốn để phát triển kinh tế gia đình. Tháng 10/2023, được Ngân hàng HDBank chi nhánh tỉnh Ninh Thuận hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Công ty TNHH MTV Châu Toàn hỗ trợ 1 bộ cửa gỗ trị giá 15 triệu đồng xây dựng được căn nhà để “an cư, lạc nghiệp”. Bên cạnh đó, được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bác Ái tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế, gia đình đã quyết định mua 4 con bò về chăn nuôi và trồng 6 sào mì. Nhờ chăm chỉ làm ăn nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển đi lên.

Xã Phước Đại hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi bò, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Chamaléa Ong, Chủ tịch UBND xã Phước Đại, cho biết: Những năm qua, xã được tỉnh, huyện quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, triển khai các mô hình chăn nuôi, trồng trọt có hiệu quả. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã làm thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ của bà con, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, theo quy mô hàng hóa. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập cho bà con, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 29 triệu đồng/người/năm.

Với quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2025, thông qua nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, thời gian qua, xã Phước Đại đã dồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng,... hỗ trợ trực tiếp cho người dân thông qua việc tạo lập mô hình sinh kế bền vững. Nhờ đó, diện mạo nông thôn của xã ngày một khang trang, xanh, sạch, đẹp. Hiện nay, trên địa bàn xã có 100% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia; trên 95% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế của xã đạt 100%...

Đồng chí Chamaléa Ong, Chủ tịch UBND xã Phước Đại, cho biết thêm: Hiện còn 3 tiêu chí NTM xã chưa đạt là: Thu nhập; tỷ lệ hộ nghèo; quốc phòng và an ninh. Trong thời gian tới, xã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, phân công cán bộ phụ trách bám sát các thôn, giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ vay vốn làm ăn, vươn lên thoát nghèo; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập. Tiếp tục lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; tiếp tục nhân rộng mô hình tự quản bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM theo lộ trình đề ra.

Với sự quyết liệt trong chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần nỗ lực, vượt khó thi đua lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo của người dân, tin rằng năm 2025 xã Phước Đại sẽ đạt chuẩn NTM theo lộ trình đã đề ra.