Phước Thuận xây dựng nông thôn mới “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”

(NTO) Góp phần xây dựng nông thôn mới ngày thêm khởi sắc, những ngày này, xã Phước Thuận đang đẩy mạnh triển khai mô hình xây dựng cảnh quan, môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Triển khai từ năm 2013, đến nay, mô hình “Thắp sáng đường quê” được xã Phước Thuận duy trì hiệu quả, góp phần tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, hạn chế các tệ nạn xã hội. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, từ 83 bóng đèn trị giá trên 30 triệu đồng lắp đặt thí điểm tại thôn Vạn Phước, đến năm 2016, mô hình “Thắp sáng đường quê” ngày càng lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp kinh phí lắp đặt 450 bóng đèn trị giá trên 70 triệu đồng tại các tuyến đường chính thuộc 7 thôn trong xã. Đẩy mạnh triển khai mô hình, từ năm 2018 đến nay, xã Phước Thuận tiếp tục vận động nhân dân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí lắp đặt 36 bóng đèn năng lượng mặt trời trị giá 48 triệu đồng, góp phần chiếu sáng 100% các tuyến đường chính tại các thôn.

Người dân xã Phước Thuận chăm sóc cây xanh.

Đến Phước Thuận những ngày này, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố; các tuyến đường liên xã, liên thôn, nội xóm được cứng hóa, vệ sinh sạch sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đi lại. Theo thống kê, hiện toàn xã có 100% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm được cứng hóa bằng bê tông và đất sỏi, không lầy lội vào mùa mưa; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 100%; 7/7 thôn tham gia mô hình thu gom rác thải; 97% số hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch; số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh môi trường đạt 91%... Xây dựng cảnh quan nông thôn xanh sạch đẹp, từ đầu năm đến nay, toàn xã còn vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí trồng mới trên 1.000 cây hoa Hoàng Yến, Thạch Thảo, Bằng Lăng, Osaka… tại các tuyến giao thông nội xã, nội thôn, đường vào trung tâm hành chính xã, đường vào vùng nho tập trung của xã, đường đến điểm tham quan vườn nho Ba Mọi… Các hội, đoàn thể duy trì đảm nhận tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp. Nhờ vậy, đường làng ngõ xóm trên địa bàn ngày càng khang trang, sạch đẹp, cây xanh và những con đường hoa xuất hiện ngày một nhiều.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, cùng với việc thành lập, duy trì hiệu quả 7 Tổ an ninh xung kích, 10 Tộc họ tự quản tại các thôn, đầu năm 2019, xã Phước Thuận xây dựng kế hoạch, thực hiện mô hình “Camera an ninh”. Sau một thời gian triển khai, đến nay, toàn xã đã vận động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ kinh phí lắp đặt 21 camera, trị giá 33,6 triệu đồng dọc tuyến đường 708, 703 và quốc lộ 1A. Hình ảnh từ các camera ghi lại được truyền tải về máy chủ đặt tại phòng Công an xã để quản lý chung. Qua gần một tháng đi vào hoạt động, mô hình “Camera an ninh” đã tạo được lòng tin, được nhân dân đồng tình, ủng hộ; đồng thời, giúp lực lượng công an xã giải quyết 2 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tai nạn giao thông; tình hình an ninh, trật tự tại địa phương nhờ đó được đảm bảo hơn so với trước.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Việc triển khai mô hình xây dựng cảnh quan nông thôn “Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn” thời gian qua đã và đang góp phần tạo bộ mặt nông thôn mới địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình, qua đó, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng đạt xã nông thôn mới.