Đảng bộ phường Phủ Hà với giải pháp nâng cao đời sống nhân dân

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011- 2015, cấp ủy phường Phủ Hà tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đảng bộ phường Phủ Hà (Phan Rang-Tháp Chàm) hiện có 215 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ. Trong những năm qua, Cấp ủy phường Phủ Hà luôn quan tâm chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện, đào tạo đội ngũ đảng viên ngày càng trưởng thành về chất lượng công tác và đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các Tổ chức cơ sở Đảng, gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tập trung lãnh đạo nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2010 cho thấy, có 12 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và 25 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 106 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 94,7% so với tổng số đảng viên được phân tích chất lượng.

Cán bộ văn phòng một cửa phường Phủ Hà tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng hồ sơ cho nhân dân.

Cấp uỷ bố trí đảng viên đảm nhận các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị phù hợp với sở trường và năng lực cá nhân, để đảng viên rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Cấp uỷ lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng thông qua vai trò nòng cốt của đảng viên được phân công đảm nhiệm các chức danh chủ chốt các khu phố, trường học.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ẩn, Bí thư Đảng ủy phường Phủ Hà cho biết, Đảng bộ luôn phấn đấu giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh. Hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, vận động nhân dân đoàn kết đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống khu dân cư ngày càng phát triển. Hoạt động thương mại- dịch vụ và công nghiệp- dịch vụ trên địa bàn phường ngày càng phát triển, tạo thêm việc làm ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Phủ Hà hiện có 3241 hộ với 12439 nhân khẩu sinh sống tại 6 khu phố. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn phường năm 2010 đạt trên 278,9 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2009. Tính đến đầu năm 2011, phường Phủ Hà chỉ còn 36 hộ nghèo theo tiêu chí mới, chiếm 1,1% tổng số hộ. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao được cấp uỷ quan tâm chăm lo nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Mạng lưới cơ sở trường học và đội ngũ giáo viên phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em trong đội tuổi đến trường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn dân cư giữ vững. Cuối năm 2010, phường đạt danh hiệu Phường Văn hóa cấp tỉnh.

Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2011- 2015, cấp ủy phường Phủ Hà tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch- vững mạnh, kết nạp 8- 10 đảng viên mới. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất- kinh doanh và chăm lo xây dựng đời sống văn hoá ở địa bàn khu dân cư. Mục tiêu của Đảng bộ phường Phủ Hà phấn đấu đưa sản phẩm xã hội đạt 316,5 tỉ đồng, tăng trưởng 13- 14%; thu ngân sách 3.308 triệu đồng; giải quyết việc làm mới cho 100- 150 lao động; giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới xuống còn dưới 1%.